Quảng Ninh: Khởi tố hình sự vụ án hành hung nhân viên đòi nợ

Đình Hải-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 11:43 GMT+7

Đối tượng Đỗ Đức Lân hiện bị cấm khỏi nơi cư trú

VTV.vn - Cơ quan công an đã quyết định khởi tố hình sự vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đổi với Đỗ Đức Lân đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ án nhân viên công ty đòi nợ bị hành hung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rồi đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Triều vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đức Lân về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự. Đáng chú ý, việc vay nợ này không phải là tín dụng đen như thông tin trước đó.

Xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2017, ông Thành ở xã Yên Thọ có cho Đỗ Đức Lân cùng làm nghề cơ khi vay số tiền 400 triệu đồng với lãi suất khoảng 10%/năm. Tuy nhiên sau nhiều lần đòi nợ không được, nhắn tin, gọi điện không được, thậm chí bị con nợ đe dọa, ông Thành đã ủy quyền cho công ty Hưng Thịnh đòi số tiền trên.

Kết quả điều tra của cho thấy nhóm người bị con nợ hành hung gây thương tích là 3 nhân viên của công ty đòi nợ Hưng Thịnh. Doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động đòi nợ theo ủy quyền. Sau khi trưng cầu kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 6%, cơ quan công an đã quyết định khởi tố hình sự vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đổi với Đỗ Đức Lân đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vay nợ là hoạt động dân sự, tuy nhiên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc giao dịch cho vay tiền để tránh rủi ro, đồng thời cần tuân thủ các quy định pháp luật tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước