'Rầm rộ' đua xe trái phép giữa mùa dịch thách thức pháp luật

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/11/2021 10:20 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, một số các thanh niên lợi dụng đường phố vắng người để tụ tập đua xe.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tai nạn giao thông mỗi năm là do phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép. Đã có những tai nạn giao thông nghiêm trọng lấy đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Đặc biệt, thời điểm này, nhiều địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, hạn chế đi lại. Lợi dụng đường sá vắng vẻ hơn, nhiều thanh thiếu niên đã tụ tập đua xe gây náo loạn tại nhiều khu vực, bất kể ngày đêm, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay giữa ban ngày tại TP Hồ Chí Minh, hàng chục tay đua trên những chiếc xe máy dàn hàng ngang phóng bạt mạng, bốc đầu trên đường khiến nhiều người khiếp sợ.

Tại nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, các tỉnh miền Tây cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe. Cứ vài ngày, đặc biệt là cuối tuần, các nhóm đua xe lại tụ tập trên quốc lộ.

Rầm rộ đua xe trái phép giữa mùa dịch thách thức pháp luật - Ảnh 1.

Các nhóm đua xe thường tụ tập 30 tới hơn 100 xe

Còn tại khu vực trung tâm Hà Nội, từ 23h đêm đến 1-2h sáng, liên tiếp xuất hiện các đoàn đua xe với tốc độ cao. Các đối tượng thường thông qua các ứng dụng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không theo quy luật, có thể tụ tập bất kỳ đêm nào trong tuần, có nhóm từ 30 - 50 xe và có những nhóm trên 100 xe.

Những xe đua trái phép là xe biển số giả, che biển số hoặc không biển số khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác minh, xử lý.

Các nhóm thường cắt cử người đi khảo sát tình hình xem có lực lượng chức năng hay không trước khi tụ tập, nên việc phát hiện và xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe.

Các nhóm đua xe rất manh động, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, xử lý; sẵn sàng đâm vào xe của lực lượng tuần tra. Đã có những chiến sĩ cảnh sát giao thông và dân quân bị các quái xế đâm và phải đi cấp cứu.

Tại các tỉnh phía Nam, có tình trạng các đối tượng tổ chức đua xe tại nhiều địa phương, khi bị xử lý lần thứ nhất tại tỉnh này thì chuyển qua địa phương khác để đua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước