Rủ bạn gái 14 tuổi quen trên mạng vào nhà nghỉ "tâm sự", một đối tượng bị khởi tố

TTXVN-Thứ tư, ngày 08/02/2023 20:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với P.Q.N. để điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tối 8/2, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi Đinh Xuân Sâm xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.Q.N. (sinh năm 1998).

Theo hồ sơ, ngày 6/1/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành nhận được tin báo của gia đình về việc cháu X. (sinh năm 2009) bị xâm hại tình dục. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Nghĩa Hành đã phân công lực lượng tiến hành xác minh.

Tuy nhiên, việc xác minh, truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn do nạn nhân và đối tượng chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook; bạn bè, người thân của nạn nhân chưa từng gặp hay có bất cứ thông tin gì về đối tượng.

Đến ngày 6/2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghĩa Hành đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng nghi giao cấu với cháu X., qua đó đã triệu tập đối tượng P.Q.N. (sinh năm 1998), trú tại thôn 7, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng N. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 11/2022, P.Q.N. quen biết với X. qua mạng xã hội Facebook; N. nhắn tin với X., nói mình tên Khánh, sinh năm 2005, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành. Qua một thời gian tâm sự, X. nảy sinh tình cảm yêu đương với N.. Sau đó, ngày 15/12/2022 và 1/1/2023, N. hẹn X. đến nhà nghỉ P.L. (tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) để tâm sự, sau đó có quan hệ tình dục.

Công an huyện Nghĩa Hành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an huyện Nghĩa Hành khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên cần quan tâm, quản lý, nắm bắt tâm lý của con em để tư vấn, giáo dục một cách hợp lý; các trường học cần có những biện pháp phù hợp, giáo dục đầy đủ, đúng đắn về giới tính cho học sinh để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước