Rượu giả - thủ phạm của hàng trăm vụ ngộ độc rượu mỗi năm

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Không nói quá khi rượu giả, rượu lậu đang là nguyên nhân của hàng trăm vụ ngộ độc rượu mỗi năm. Thậm chí có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu và đa số trong đó là ngộ độc rượu.

Chỉ riêng trong trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận từ 2 – 3 ca ngộ độc do rượu. Theo các bác sỹ, nguyên nhân chủ yêu là do người sử dụng uống phải cồn công nghiệp pha chế có trong rượu giả.

Ngoài những biểu hiện say thông thường, khi uống phải rượu giả, người bị ngộ độc còn có một số biểu hiện lâm sàng như khó thở, suy đa tạng dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Theo trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, cứ 5 trường hợp ngộ độc rượu thì có 1 trường hợp tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước