Theo dõi người đi ô tô rút tiền từ ngân hàng để trộm cắp

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 01/08/2022 16:23 GMT+7

Nghi phạm Lê Minh Nguyên Châu tại cơ quan công an (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Đối tượng chuyên theo dõi những người đi ô tô rút tiền từ trong ngân hàng ra để đi theo rồi chờ thời cơ đập kính xe, trộm tài sản.

Ngày 1/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Nguyên Châu (44 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Thanh Khê xuất hiện tình trạng người dân đi ô tô sau khi rút tiền về thì bị đập kính, mất trộm. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Ngày 28/7, các trinh sát hình sự theo dõi Châu và phát hiện nghi phạm này vừa đập kính một ô tô trên đường Phan Phú Tiên (phường Thanh Khê Tây) nên ngay lập tức khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận đã 3 lần thực hiện hành vi đập kính ô tô để trộm tài sản. Trong 2 vụ trước đó, Châu đã trộm cắp được 13 triệu đồng và 170 USD. Thủ đoạn của Châu là theo dõi trước các ngân hàng, bám theo những người rời ngân hàng có mang theo túi xách, túi đựng tiền và đi ô tô. Khi "con mồi" đậu xe ngoài đường, Châu ẩn nấp rồi chờ thời điểm vắng người để đập kính, trộm cắp.

Châu là đối tượng từng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước