Thu giữ gần 13.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại cửa khẩu Lạng Sơn

Q.C. (Tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 17:39 GMT+7

Hàng hóa nhập lậu được thu giữ tại đồn biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn ngày 2/8/2020. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Gần 13.000 khẩu trang y tế và một số hàng hóa gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thu giữ.

Số hàng trên bị thu giữ vào rạng sáng 2/8 tại đường mòn khu vực biên giới thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 2/8/2020, tại khu vực mốc 1089 và 1090, thuộc thôn Nà Han (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), đồn biên phòng Tân Thanh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 13.000 chiếc khẩu trang y tế và một số hàng gia dụng không nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ đang được các đối tượng nhập lậu vận chuyển qua đường mòn.

Trong khi tuần tra, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện một số đối tượng đang mang vác các thùng carton và nhiều bao tải từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Khi bị dừng lại để kiểm tra, các đối tượng đã chạy trốn vào rừng, bỏ lại hàng hóa. Qua kiểm tra, số hàng trên gồm nhiều thùng khẩu trang y tế, hàng mỹ phẩm và một số hàng tạp hóa gia dụng.

Lạng Sơn: Bắt giữ 3.000 sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ Lạng Sơn: Bắt giữ 3.000 sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VTV.vn - Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện 2 bao tải màu xanh chứa 3.000 chiếc khẩu trang y tế, không có nhãn hàng hóa, không chứng từ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước