Thu giữ hơn 3.200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/09/2020 18:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/9, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã thu giữ số lượng lớn bánh Trung thu khi đang được vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành khu vực miền Trung.

Số bánh trên được vận chuyển bằng một chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hưng Yên. Toàn bộ nhãn mác trên các thùng bánh Trung thu đều bằng tiếng nước ngoài, không có phụ đề tiếng Việt, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Thu giữ hơn 3.200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Kiểm tra xe, lực lượng quản lý thị trường còn phát hiện một số lượng lớn hàng hóa bao gồm quần áo, đồ điện tử gia dụng… cũng đang được vận chuyển đi tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định.

Mùa Trung Thu cũng là dịp để những kẻ sản xuất bánh kém chất lượng trà trộn vào thị trường, người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn mua bánh Trung thu.

Đừng nói bánh trung thu “nhà làm” rồi bán khắp nơi Đừng nói bánh trung thu “nhà làm” rồi bán khắp nơi

VTV.vn - Mua bánh trung thu nhà làm không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến hậu quả “có chuyện thì không biết kêu ai”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước