Thu giữ số lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu được quảng cáo để điều trị COVID-19

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/08/2021 21:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trưa 10/8, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, thu giữ một lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2.800 hộp thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ lô thuốc tân dược này có tên là "Liên hoa Thanh ôn", bao bì bằng chữ nước ngoài.

Chủ lô hàng khai mua từ một người phụ nữ ở Móng Cái, Quảng Ninh với giá 78.000 đồng/hộp, sau đó đem về bán tại khu vực sinh sống, rao bán trên mạng kiếm lời.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu của phóng viên, loại thuốc "Liên hoa Thanh ôn" này được quảng cáo trên mạng internet là để điều trị Hội chứng SARS, chiết xuất từ 13 loại thảo dược. Loại thuốc này cùng 2 công thức thuốc cổ truyền khác đã trở thành một phần liệu pháp điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán. Ước tính giá trị lô hàng gần 200 triệu đồng. Hiện số hàng bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Thông tin 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội là sai sự thật Thông tin 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội là sai sự thật

VTV.vn - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 5.000 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã lên tiếng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước