Tịch thu gần 30.000 lít dầu lậu trên vùng biển Cà Mau

Trần Hùng - Lê Khoa-Thứ bảy, ngày 22/04/2023 14:41 GMT+7

Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phát hiện tàu đánh cá của ngư dân Bến Tre có dấu hiệu vi phạm. (CTV Biên phòng)

VTV.vn - Bộ đội Biên phong tỉnh Cà Mau đã làm rõ hành vi vi phạm của 2 thuyền trưởng đó là: Mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Ngày 22/4, Thượng tá Phùng Đức Hưng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp tuyên truyền ngư dân đánh bắt thủy sản không vi phạm các quy định (IUU), lực lượng của Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Cà Mau) đã phát hiện 2 tàu đánh cá của ngư dân Bến Tre có dấu hiệu vi phạm. Qua điều tra, cơ quan nghiệp vụ BĐBP tỉnh Cà Mau đã làm rõ hành vi vi phạm của 2 thuyền trưởng đó là: Mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Tịch thu gần 30.000 lít dầu lậu trên vùng biển Cà Mau - Ảnh 1.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra các tàu vi phạm.

Trước đó, vào ngày 13/4, Hải đội Biên phòng 2 tuần tra, kiểm soát trên biển tại khu vực vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam thì phát hiện 2 tàu đánh cá có nhiều nghi vấn đó là tàu số BT 99795 TS do ông Phạm Văn Đổi, làm thuyền trưởng và tàu TG 91414 TS do ông Trần Văn Cường, làm thuyền trưởng. Cả 2 cùng ngụ xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Qua kiểm tra trên tàu phát hiện có nhiều thùng phuy, bồn chứa trong hầm máy có chứa chất lỏng mùi dầu. Cả hai thuyền trưởng đều cho biết, chất lỏng nói trên là dầu DO.

Qua điều tra, cả hai tàu cá có tên tàu Tấn Tài, do bà Lê Thị Hiền Hòa (45 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm chủ, đăng ký hành nghề lưới kéo, vùng hoạt động là vùng khơi. Xuất bến qua cửa biển Bình Đại, tỉnh Bến Tre vào ngày 27/01/2023. Trước khi ra biển từ vùng biển Bến Tre, 2 tàu có mua 60.000 lít dầu từ trong bờ, có hóa đơn chứng từ.

Quá trình hoạt động trên biển đến ngày 10/4/2023, cả 02 tàu cá BT 99795 TS và TG 91414 TS sắp hết nhiên liệu hoạt động thì ông Đổi và ông Cường đã thống nhất mua dầu trên biển để tiếp tục hoạt động. Đến ngày 11/4, ông Đổi đã sử dụng bộ đàm liên hệ đặt mua dầu không có hóa đơn, chứng từ trên biển với số lượng 25.000 lít, trị giá 450 triệu đồng và thanh toàn bằng tiền mặt. 2 thuyền trưởng cho tàu tiếp tục hoạt động đến ngày 13/4 thì bị lực lượng Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Cà Mau) phát hiện, bắt giữ.

Tịch thu gần 30.000 lít dầu lậu trên vùng biển Cà Mau - Ảnh 2.

Tàu BT 99795 TS có nhiều thùng phuy, bồn chứa dầu DO không có chứng từ mua bán hợp pháp.

Kết thúc điều tra, ngày 22/4, cơ quan nghiệp vụ đề nghị Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau quyết định tịch thu toàn bộ 25.000 lít dầu tang vật vi phạm; đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Đổi thuyền trưởng tàu BT 99795 TS và ông Trần Văn Cường, thuyền trưởng tàu TG 91414 TS về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Phạt hành chính mỗi ông 27.500.000 đồng. Riêng ông Cường bị phát thêm 7.500.000 đồng, vì không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước