Tiền Giang truy quét tình trạng khai thác cát trái phép

Linh Chi - Duy Tuấn-Thứ hai, ngày 20/03/2023 06:41 GMT+7

VTV.vn - Nhằm đấu tranh chống khai thác cát trái phép, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này.

Trước bức xúc của người dân trên địa bàn về tình trạng khai thác cát trái phép tại địa phương, Công an huyện Tân Phú Đông cùng các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực truy bắt "cát tặc". Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều phương tiện khai thác cát trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Theo đó, chỉ trong vòng 1 ngày, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Tân Phú Đông đã phát hiện và xử lý 6 phương tiện có hành vi vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Cụ thể, lúc 01 giờ 00 phút ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông tiến hành tuần tra khu vực sông Cửa Đại thuộc địa phận xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện tàu sắt do Phạm Quốc Dũng (46 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang chở 90m3 cát. Thời điểm kiểm tra, những người đi trên tàu sắt trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát nói trên, chưa xuất trình các loại giấy tờ có liên quan đến tàu sắt.

Đến khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, Tổ tuần tra lại phát hiện tàu sắt do Tô Vũ Phương (30 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cầm lái đang vận chuyển 110m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, Phương cùng những người đi trên tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Tiếp đó, từ 19 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp công an địa phương bắt quả tang 4 ghe gỗ, tàu sắt với 8 người đang khai thác, vận chuyển hơn 42m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Điều đáng nói, khi bị cảnh sát phát hiện, 2 trong số 8 người đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà lái tàu sắt bỏ chạy. Khi bị đuổi kịp, 2 người này bỏ tàu nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn.

Tiền Giang truy quét tình trạng khai thác cát trái phép - Ảnh 1.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Phú Đông, công tác đấu tranh chống tình trạng khai thác cát trái phép được địa phương rất quan tâm và chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã phát hiện và xử lý khoảng 70 phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Qua đánh giá của các ngành chức năng, công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn. Những nguyên nhân chủ yếu là: Nhu cầu sử dụng cát san lấp trên địa bàn tỉnh lớn trong khi nguồn cung khan hiếm; lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép lớn nên các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều biện pháp để đối phó lực lượng chức năng. Hoạt động của các tổ công tác liên ngành cấp huyện ở một số nơi chưa thật sự đạt hiệu quả, chưa thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, vận chuyển tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương và được quy định bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng công tác phối hợp, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh giữa các ngành, các cấp, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước