Tòa án Thanh Khê (Đà Nẵng) xét xử đối tượng cướp giật

Đăng Khôi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 20:15 GMT+7

Hai đối tượng Vương, Sinh tại phiên tòa.

VTV.vn - Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa xét xử hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, giữa tháng 9/2016, bị cáo Nguyễn Minh Vương (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Sinh (22 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đi đến địa bàn quận Thanh Khê, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ đang cầm điện thoại trên tay đi bộ. Ngay lúc đó, Sinh điều khiển xe áp sát, Vương nhanh chóng giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Sau đó, cả hai mang tài sản cướp giật được đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xét thấy, hai bị cáo có thái độ manh động cùng tính chất hành vi nguy hiểm cho xã hội, trước Hội đồng xét xử cũng không tỏ ra thành khẩn, do đó cần có một bản án đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vương 4 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Sinh 4 năm tù giam về hành vi cướp giật tài sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước