Tội phạm cướp giật, hình sự đặc biệt manh động dịp cuối năm

Hồng Khuyên, Quang Minh (ANTV)-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 10:37 GMT+7

VTV.vn - Một điểm chung trong các vụ cướp gần đây là đối tượng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh.

Càng về thời điểm cuối năm, các hành vi cướp giật, tội phạm hình sự càng trở nên phức tạp, manh động và táo bạo hơn. Một chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp tài sản đã vừa được Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội triệt phá và bắt giữ.

Ngày 10/11, tại cửa hàng bán điện thoại ở xóm Bãi (xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp tài sản, tại đây đối tượng đã dùng dao khống chế nữ nhân viên bán hàng rồi lấy đi hơn 51 triệu đồng.

Tội phạm cướp giật, hình sự đặc biệt manh động dịp cuối năm - Ảnh 1.

Tên cướp dùng dao đe dọa nữ nhân viên bán hàng.

Tỏng một số vụ cướp xảy ra gần đây, ngoài những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh, các đối tượng thường có sự nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng ví dụ như chuẩn bị về công cụ phương tiện, súng tự chế, cũng có một số trường hợp dùng súng quân dụng hoặc là giả mình tự tạo để đe dọa nhân viên ngân hàng. Các đối tượng thường bịt mặt bịt khẩu trang để gây án hoặc là đi xe máy xe mờ biển và lựa chọn thời điểm thích hợp để dễ gây án.

Từ thực tế đấu tranh, triệt phá một số vụ cướp trên địa bàn thời gian qua, cơ quan Công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước