TP.HCM triển khai đợt cao điểm rà soát người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Điền-Thứ năm, ngày 20/08/2020 14:45 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú để rà soát và phát hiện những người nhập cảnh trái phép.

Tại các khu vực trung tâm, nhiều khách sạn, khu trọ thường xuyên có khách nước ngoài lưu trú nay đã vắng vẻ hẳn. Tuy nhiên, chủ các cơ sở lưu trú vẫn lắp thêm camera giám sát, thuê bảo vệ để kiểm soát chặt không để người lạ tự do ra vào.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra đột xuất, ngăn chặn, xử lý tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Dù một vài trường hợp có thể gây bất tiện, ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh.

TP.HCM triển khai đợt cao điểm rà soát người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "Ủy ban phường cũng thường xuyên chỉ đạo cho công an phường kiểm tra chặt chẽ sổ tạm trú, tạm vắng. Ngoài ra, cũng tăng cường kiểm tra đột xuất để từ đó khi phát hiện những trường hợp cư trú không hợp pháp sẽ tiến hành xử lý theo quy định".

Ngay trong đêm, sau 4 tiếng kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú và các khu nhà trọ, phường Bình Thọ, Thủ Đức chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng công tác rà soát kỹ lưỡng vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong các ngày tới ở các địa bàn khác.

Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, nắm hộ, nắm người. Qua đó, từ ngày 15/7 - 14/8, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, xử lý 116 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 trường hợp thuộc diện truy tìm của Công an thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã lập biên bản 4.411 nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú, lưu trú. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở các quận: 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân.

Truy tố 3 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Truy tố 3 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VTV.vn - 3 bị can này gồm Chen Xian Fa (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú tại TP Đà Nẵng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước