Triệt phá cơ sở "hô biến" rượu thủ công thành rượu ngoại hình con giáp

Nguyễn Sơn-Thứ hai, ngày 18/01/2021 20:05 GMT+7

VTV.vn - Chỉ có 3 công nhân và dụng cụ tái chế cáu bẩn nhưng mỗi ngày, xưởng sản xuất tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội cho ra lò cả trăm chai rượu ngoại giả.

Những chai rượu ngoại với ngoại hình bắt mắt, tượng trưng cho các con giáp đang là mặt hàng được nhiều người lựa chọn làm quà biếu dịp Tết này. Tuy nhiên, không ai biết được đây lại là rượu giả, được pha chế thủ công để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, rạng sáng 18/1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã triệt phá một cơ sở sang chiết và đóng hộp dán nhãn các loại rượu do nước ngoài sản xuất tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

Triệt phá cơ sở hô biến rượu thủ công thành rượu ngoại hình con giáp - Ảnh 1.

Những chai rượu giả hình linh vật tượng trưng cho 12 con giáp.

Nằm sâu trong một khu đô thị tại quận Hà Đông, ít ai biết rằng trong căn nhà chưa có người ở và luôn đóng kín cửa này lại là một cơ sở sản xuất rượu ngoại giả.

Công thức pha chế rất đơn giản, thu mua rượu trôi nổi trên thị trường, pha trộn với rượu Lào rồi đóng vào các chai thủy tinh có hình linh vật tượng trưng cho 12 con giáp, sau đó dán tem nhãn nước ngoài và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Để dễ đánh lừa người tiêu dùng, tất cả những chai rượu này đều được dán nhãn mác có chữ viết bằng tiếng Nga, thậm chí có cả tem rượu nhập khẩu, tem chống hàng giả. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, tất cả các loại tem mác này đều là giả, được đặt in trong nước. Thậm chí, một số loại rượu tồn kho từ năm trước cũng được quay vòng để sử dụng lại.

Triệt phá cơ sở hô biến rượu thủ công thành rượu ngoại hình con giáp - Ảnh 2.

Hàng trăm chai rượu giả được sản xuất tại cơ sở này mỗi ngày.

Tại hiện trường, một chai rượu hình con chuột được sản từ năm trước nhưng do ế hàng nên chủ cơ sở đã đổ rượu vào can, sau đó sang chiết sang những chai thủy tinh hình con trâu để tiêu thụ trong dịp Tết năm nay. Dù chưa rõ chất lượng của loại rượu bên trong nhưng rõ ràng quy trình sản xuất ở đây rất mất vệ sinh và không đảm bảo.

Theo đại diện Cục Cảnh sát môi trường, nhận thấy các mặt hàng rượu ngoại có sức tiêu thụ mạnh dịp cuối năm, các đối tượng đã tìm mua số lượng lớn chai thủy tinh, chai sứ có hình các con giáp, sau đó sản xuất rượu giả với hình thức giống như sản phẩm thật, vốn có nguồn gốc từ Armenia hoặc LB Nga.

Thời gian vừa qua đã có một số vụ ngộ độc rượu, thậm chí dẫn đến tử vong, vì vậy, người dân cần cảnh giác trước những sản phẩm như thế này.

Mỗi chai rượu như thế này có giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng, tùy theo chất liệu và hình dáng vỏ chai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ rất nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ và hàng trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ có dấu hiệu là hàng giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước