Triệt phá đường dây tiêu thụ xe ô tô trộm cắp, lừa đảo lớn

Liên Liên-Thứ hai, ngày 05/07/2021 11:55 GMT+7

Một bãi tập kết xe gian của các đối tượng bị lực lượng công an khám xét, thu giữ. (Ảnh: ANTĐ)

VTV.vn - Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây tiêu thụ xe trộm cắp, xe cầm cố lớn nhất từ trước tới nay.

Trộm cắp từ bãi gửi xe, trộm cắp bằng cách xin làm tài xế là những thủ đoạn mới của các đối tượng trộm cắp xe ô tô mà công an TP Hà Nội vừa phát hiện trong đường dây tiêu thụ xe ô tô trộm cắp, xe lừa đảo, xe lạm dụng tính nhiệm để chiếm đoạt. Số xe ô tô thu giữ được từ đường dây này là lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 82 xe.

Thủ đoạn của các đối tượng là đọc biển số xe rồi lấy chìa khóa. Xe sau khi bị lấy trộm đã được tháo định vị và đưa đi tiêu thụ một cách dễ dàng dưới hình thức nhận cầm đồ không chính chủ.

82 xe ô tô mà cơ quan công an đã thu giữ được trong đường dây này là những xe ô tô là không giấy tờ, không rõ nguồn gốc, không chính chủ, xe thế chấp ngân hàng và xe do vi phạm pháp luật mà có.

Toàn bộ số xe trên được các đối tượng cất giữ tại 13 địa điểm ở nhiều địa bàn thuộc Hà Nội và Hưng Yên. Những xe thu giữ được có biển số thuộc nhiều tỉnh/thành như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Yên Bái, Hà Tĩnh.

Táo tợn thuê xe cẩu để trộm ô tô ở chung cư Táo tợn thuê xe cẩu để trộm ô tô ở chung cư

VTV.vn - Lợi dụng thời tiết mưa gió, một đối tượng đã ngang nhiên thuê xe cẩu, lấy trộm 2 chiếc xe ô tô đang để bên ngoài một khu chung cư thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước