Triệu tập nhóm học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

PV (Theo TTXVN)-Thứ bảy, ngày 16/01/2021 14:33 GMT+7

Một số thanh thiếu niên vô ý thức đã ném đá trên đường cao tốc .Ảnh: Báo Tiền Phong.

VTV.vn - Theo đó, qua rà soát, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã triệu tập nhóm thủ phạm nói trên.

Ngày 16/1, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Lạng Sơn, thủ phạm có hành vi ném đá làm vỡ kính nhiều xe ô tô lưu thông trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, xảy ra từ 22h đến 23h40 ngày 9/1 tại khu vực cầu vượt cao tốc km68+900, là một nhóm gồm 5 đối tượng (trong đó có ba học sinh lớp 9 và hai đối tượng đã bỏ học); tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, qua rà soát, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã triệu tập nhóm thủ phạm nói trên. Tại cơ quan Công an, nhóm thủ phạm khai nhận, khoảng 22h ngày 9/1, nhóm tới khu vực cầu vượt cao tốc km68+900 (địa phận thôn 94-96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng) ngồi chơi và đốt lửa sưởi ấm. Sau đó, một người trong nhóm đã chủ động rủ cả nhóm ném đất đá vào các phương tiện đang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với mục đích "mua vui". Hậu quả đã ném trúng kính chắn gió trước, gây hư hại tài sản 11 xe ô tô; rất may các phương tiện đều kiểm soát được tốc độ nên đã không xảy ra tai nạn.

Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thượng tá Đào Văn Phú - Trưởng Công an huyện Hữu Lũng cho biết: Nhằm ngăn chặn không để tiếp diễn hành vi nguy hiểm trên, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã có đường cao tốc đi qua, tích cực tuyên truyền tới tới nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước