Trốn trạm kiểm soát dịch COVID-19 có thể bị truy tố

Đặng Công, Nhật Di-Thứ ba, ngày 13/07/2021 06:59 GMT+7

VTV.vn - Hành vi né, trốn các chốt kiểm soát dịch rất dễ khiến dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng bởi không ai có thể khẳng định những người né trạm không mang mầm bệnh.

Thời điểm này, rất nhiều địa phương yêu cầu người muốn vào địa phận phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mục đích là để truy vết các ca nhiễm bệnh và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng.

Tuy nhiên, không ít người ngại mất tiền xét nghiệm, sợ cách ly nên đã tìm nhiều cách, lén lút vượt qua các chốt kiểm soát.

Trốn trạm kiểm soát dịch COVID-19 có thể bị truy tố - Ảnh 1.

Trưa 11/7, chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Cà Mau trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đã phát hiện 1 người trốn trong thùng xe tải. Mục đích là không khai báo y tế, không phải trình giấy xét nghiệm COVID-19 khi đi qua trạm này.

Mới đây, trạm kiểm soát dịch COVID-19 Hưng Phú ở thành phố Cần Thơ còn phát hiện một nhóm đối tượng thuê xe cứu thương, giả làm bệnh nhân để vượt trạm.

Theo Sở Y tế Thành phố Cần Thơ, mục đích của việc yêu cầu giấy xét nghiệm và khai báo y tế nhằm truy vết những người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là giải pháp cần thiết. Vì vậy, người dân không nên lén lút tìm mọi cách né các trạm kiểm soát dịch. Nếu không may bị mắc bệnh rồi lây lan trong cộng đồng, họ sẽ bị khởi tố hình sự.

Chiều 12/7, UBND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đã quyết định xử phạt 5 người, với tổng số tiền hơn 37 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Những người này đi trên ô tô không có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 đã né trạm kiểm soát dịch để vào tỉnh Lâm Đồng nhưng bị phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước