Truy tìm đối tượng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán hàng

Thanh Thúy-Thứ ba, ngày 07/02/2023 21:20 GMT+7

Quyết định truy tìm Nguyễn Hải Quân. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

VTV.vn - Đối tượng này là nhân viên Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong-Chi nhánh Đà Nẵng, đã chiếm đoạt số 27 triệu đồng của công ty.

Ngày 7/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra Quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Hải Quân (SN 1985, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là người bị nghi thực hiện tội phạm nhưng hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin ban đầu, Nguyễn Hải Quân, nhân viên Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong-Chi nhánh Đà Nẵng, bị tố cáo về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự. Hồ sơ vụ việc nêu rõ, vào ngày 5/11/2022, trong quá trình làm việc, Quân tự ý vận chuyển một đơn hàng đi phát cho khách, đã giao thành công đơn hàng và nhận đủ số tiền từ khách là 27 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ số tiền từ khách hàng, ngày 7 và 8/11/2022, Quân tự ý thao tác quét mã vạch, cập nhập vào phần mềm quản lý đơn hàng mã vận đơn và đăng ký kiện vấn đề đơn hàng với lý do khách hàng hẹn lại ngày nhận. Ngày 10/11/2022 tại Bưu cục 236A07, Công ty Thuận Phong đã làm việc với Quân lập biên bản vụ việc nêu trên và Quân đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 27 triệu đồng của Công ty Thuận Phong.

Tại thời điểm này, Quân có số tiền đã thu là 27 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, theo quy định của Công ty thì Quân phải nộp lại cho nhân viên văn thư hoặc Trưởng Bưu cục nhưng lại cố tình chỉ nộp 6 triệu đồng, tiếp tục chiếm đoạt số tiền 21 triệu đồng và có hứa hẹn trong vòng 3 ngày sẽ trả lại công ty. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù công ty đã tìm mọi cách liên lạc, tìm kiếm yêu cầu Quân khắc phục, nộp lại tiền đã thu của khách hàng cho công ty nhưng người này không hợp tác. Vì vậy Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Đà Nẵng đã tố cáo đến cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Theo đó, Quân là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời xác minh tại địa phương nơi Quân cư trú được biết, hiện nay Quân đã đi khỏi địa phương và không rõ ở đâu.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được nhận thấy Nguyễn Hải Quân là người bị nghi thực hiện tội phạm nhưng hiện không có mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Để đảm bảo giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra Quyết định truy tìm người trong vụ việc trên.

Khi tìm thấy đối tượng truy tìm, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng (địa chỉ 324 Hà Huy Tập), liên hệ số điện thoại điều tra viên (0983.203.337) hoặc Cơ quan Công an cấp trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước