Tù chung thân cho lái xe taxi vi phạm nồng độ cồn tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội

PV-Thứ hai, ngày 08/04/2024 18:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/4, TAND Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng tù chung thân về tội “Giết người" và phải bồi thường hơn 215 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Bá Trọng (Gia Lâm, Hà Nội).

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, xâm phạm tính mạng của người dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng mức án chung thân về tội Giết người.

Về dân sự, buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình nạn nhân Vũ Trung Dũng (Gia Lâm, Hà Nội) 215 triệu đồng.

Ngoài ra, Trọng còn phải cấp dưỡng cho 2 con của anh Dũng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Trước đó, chiều 28/3, tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội xảy ra vụ lái xe taxi tông trọng thương bảo vệ, nhận được tin báo từ người dân Công an huyện Gia Lâm lập tức đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận xe ô tô biển số 29E-xxx.42 bị hư hỏng, móp phần đầu, ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe. Nạn nhân là một bảo vệ khu đô thị được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trong đêm.

Khi cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn, lái xe taxi Trịnh Bá Trọng không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo. Công an huyện Gia Lâm đã đưa Trọng về trụ sở để giải quyết.

Tù chung thân cho lái xe taxi vi phạm nồng độ cồn tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Bá Trọng tại phiên tòa ngày 8/4. (Ảnh: CAND)

Sau khi kiểm tra, kết quả đo nồng độ cồn của Trọng là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-xxx.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội Khu đô thị tại huyện Gia Lâm). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (SN 1997) là bảo vệ khu đô thị nhắc nhở việc đỗ sai quy định.

Sau khi Trọng ra xe lên ô tô và di chuyển, anh Dũng phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng và yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định.

Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô taxi đâm vào xe máy của anh Dũng khiến anh Dũng bị thương rất nặng và tử vong sau đó. Ngoài ra, chiếc taxi do Trọng điều khiển còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe.

Tù chung thân cho lái xe taxi vi phạm nồng độ cồn tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh 2.

Trịnh Bá Trọng (áo trắng) thời điểm gây tai nạn chết người và bị người dân bắt giữ. (Ảnh: CAND)

Ngay khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, người dân cùng bảo vệ khu đô thị khống chế Trọng và bàn giao cơ quan công an giải quyết.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Trọng thừa nhận, khi đó bị cáo sử dụng rượu bia, biết có sai phạm trong khi sử dụng rượu bia lái xe và đã gây tai nạn.

Bị cáo Trọng cho rằng, anh ta không cố tình đâm vào nạn nhân mà do bị nhiều bảo vệ đuổi theo nên sợ hãi, hoảng loạn, mất bình tĩnh nên đã đâm vào nạn nhân do không xử lý kịp.

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nhận thấy, bị cáo Trọng đã thấy trước hậu quả của hành vi đâm xe ô tô vào bảo vệ khu đô thị, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội là coi thường pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, nhưng hành vi của bị cáo đã thể hiện rõ ý chí côn đồ, phạm tội quyết liệt nên cần xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Từ phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trọng tù chung thân về tội "Giết người".

Tham dự phiên tòa, đại diện gia đình bị hại ngoài đề nghị xử phạt bị cáo Trọng mức án nghiêm khắc về tội giết người còn đề nghị truy tố thêm bị cáo Trọng về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Trọng thể hiện sự ăn năn, hối hận và xin lỗi với gia đình bị hại, đồng thời mong HĐXX và gia đình bị hại cho bị cáo sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục khắc phục những lỗi lầm đã gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước