Từ đâu có vũ khí, "đồng phục" áo cam trong vụ 200 giang hồ tấn công quán nhậu?

P.V-Chủ nhật, ngày 07/06/2020 19:37 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng cho hay từ đâu có thể huy động lượng lớn áo cam và hung khí trong vụ việc 200 người đập phá tại quán ốc là câu hỏi vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chiều 7/6, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra bước đầu vụ việc gần 200 người mặc áo cam, cầm hung khí tới quán Ốc Hương ở đường số 6, phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân, đập phá, truy sát khách khiến 1 người bị thương.

Theo Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM – Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, đây là vụ án manh động, gây xôn xao dư luận vì số người liên quan rất lớn. Việc truy bắt là khó khăn khi vụ việc có khoảng 200 người tham gia.

Được biết, hiện tại 15 người đã bị tạm giữ hình sự vì hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Bên cạnh đó, hàng loạt người khác đang bị câu lưu để lấy lời khai.

Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 5/6, gần 200 người chạy xe máy, mặc áo bib màu cam, cầm hung khí tự chế như dao, chạc ba ngạnh đến quán Ốc Hương chửi bới, la hét. Trong số này, một số thanh niên hung hãn xông vào quán đập phá bàn ghế, vật dụng trong quán và dùng chai bia đập vào đầu 1 thanh niên tên Long đang nhậu cùng bạn. Gây án xong, toán hung thủ lên xe hú còi, tẩu thoát. Với việc quy tụ rất đông người, vụ việc đã gây náo loạn cả khu vực.

Theo chia sẻ của cơ quan điều tra, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 băng nhóm. Trong đó, bên áo cam kêu gọi bạn bè, thậm chí là những người không quen biết đi… đánh nhau. Những người này thống nhất mặc áo màu cam để dễ nhận diện nhau khi từ các nơi khác nhau kéo về quán Ốc hương. Nguồn gốc áo, hung khí từ đâu hiện vẫn đang được xác minh làm rõ.

Về lý do không thể sớm ngăn chặn vụ việc, đại diện cơ quan điều tra cho hay, khi nhóm người này chạy thành đoàn trên đường Hồ Ngọc Lãm, quận 8, TP.HCM, CSGT đã thông báo cho các lực lượng triển khai nhưng không thể kịp thời vào cuộc vì sự việc xảy ra quá nhanh. Hiện cảnh sát đã xác định được những người cầm đầu nhưng không thể cung cấp thông tin vì đang trong quá trình điều tra.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.HCM, Bộ Công an đã yêu cầu công an TP.HCM điều tra xử lý nhanh, triệt để vụ án. Cơ quan chức năng hiện đang kêu gọi gia đình vận động các nghi can còn lại ra đầu thú. Người dân cũng được đề nghị hỗ trợ lực lượng điều tra, nếu phát hiện những người tham gia vụ án hãy báo ngay với công an địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước