Tử hình đối tượng dùng xăng đốt làm 2 người thương vong

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/09/2016 20:41 GMT+7

Bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 8/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tử hình bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (sinh năm 1972, quê TP.HCM) về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đến tháng 10/2015, chị Tuyết chia tay nhưng Tấn không đồng ý. Sáng 22/11/2015, Tấn mua gần 20 lít xăng, cho vào túi nhựa rồi chạy tới nhà chị Tuyết tại Quận 8. Tại đây, Tấn đã tạt xăng và châm lửa đốt chị Tuyết và cháu Trần Như Quỳnh (sinh năm 1999, học sinh lớp 11, là con riêng của chị Tuyết). Hai nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu. Chị Tuyết thoát chết nhưng bị thương tích 81%, cháu Trần Như Quỳnh đã tử vong tại bệnh viện.

Ba ngày sau, Tấn bị công an bắt giữ. Tại cơ quan chức năng, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước