Từ nạn nhân bị lừa sang Campuchia trở thành tội phạm mua bán người

Phước Tâm, Kông Tuấn-Thứ tư, ngày 22/02/2023 18:16 GMT+7

VTV.vn - Bản thân từng là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, Huỳnh Thanh Nhơn lại dụ dỗ nhiều bạn bè bán sang nước này.

L.K.H (18 tuổi, ở khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) là nạn nhân trong đường dây mua bán người ở Bình Định. Vào cuối tháng 3/2022, H. được một người bạn tên Huỳnh Thanh Nhơn (ở TP Quy Nhơn) thông qua mạng xã hội Facebook đã nhắn tin giới thiệu công việc làm app game trên máy vi tính tại tỉnh Tây Ninh với mức lương từ 17-24 triệu đồng/tháng nên Hoàng đồng ý. Sau khi đón xe đến Tây Ninh, Hoàng đã bị các đối tượng đưa sang Campuchia và bán cho một công ty lừa đảo tài chính.

Sau quá trình thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và khẩn trương xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Thanh Nhơn để điều tra về tội "Mua bán người" quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Thanh Nhơn khai nhận bản thân từng là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để làm việc. Khi đưa một người Việt Nam vượt biên thành công sang Campuchia, Nhơn sẽ được các đối tượng trả 100USD.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục mở rộng điều tra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước