Tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” cưỡng đoạt tài sản của người dân

Thảo My-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 19:31 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm đối tượng tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” tìm người vi phạm giao thông kiểm tra rồi yêu cầu người vi phạm đưa tiền mới cho đi.

Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 6 người tuổi từ 19-32 có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân. Trước đó, Công an TP Thủ Đức nhận được phản ánh của một số người bị hại về một nhóm "hiệp sĩ" chặn đường người dân vi phạm luật giao thông, rồi yêu cầu họ đưa tiền mới cho đi.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định những người này thành lập hội, nhóm tự xưng là "hiệp sĩ" trên mạng xã hội để bắt cướp giật. Thủ đoạn hoạt động của nhóm này là thường từ 22h đến 5h sáng hôm sau, các đối tượng thường đi quanh các tuyến đường ở Thủ Đức và các địa bàn lân cận tìm người đi đường vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao… Sau đó, các đối tượng chặn xe, vờ kiểm tra giấy tờ và yêu cầu đưa tiền.

Sau thời gian theo dõi, Công an TP Thủ Đức đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước