Về quê ăn Tết xong, đối tượng trốn truy nã ra công an đầu thú

P.V-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 06:11 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm trốn truy nã vì tội "Bắt giữ người trái pháp luật", đối tượng Tú về quê ăn Tết rồi ra Công an đầu thú.

Ngày 28/1, lực lượng chức năng Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đã di lý đối tượng Ngô Minh Tú (sinh năm 1982, ngụ Quảng Nam) về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/1/2022, đối tượng Tú và 4 người khác có hành vi uy hiếp, đe dọa, khống chế anh L.N.D. (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Trước đó, anh D. có vay của nhóm Tú số tiền 70 triệu đồng nhưng chưa trả được.

Tú và các đối tượng ép anh D. lên xe ô tô chở đến huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Nhưng do trước đó đã hành hung anh D., khi thấy nạn nhân bị chảy máu, các đối tượng đã thả anh D. xuống Trung tâm y tế huyện Hòa Vang để tự đi cấp cứu vào gọi người nhà chở về.

Sau khi điều trị thương tích, anh D. đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Theo báo cáo y tế, anh D. bị thương tật 7%. Cơ quan công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh các đối tượng tham gia vụ việc.

Ngày 8/2/2022, đối tượng Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra Lệnh truy nã về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Qua công tác theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cẩm Lệ đã phát hiện nơi Tú đang lẩn trốn, đồng thời, vận động người thân khuyên răn, tác động để Tú ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, ngày 26/1/2023, đối tượng Tú ra Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và được bàn giao đến Công an quận Cẩm Lệ, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước