Vỏ bọc hoàn hảo của cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Quốc Thái-Thứ năm, ngày 23/07/2020 14:15 GMT+7

VTV.vn - Lấy vợ người Việt, mở công ty xuất khẩu đá granit đi Hàn Quốc, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn, Kim Soon Sik đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo để buôn bán, vận chuyển ma túy.

Một chuyên án chung giữa Cục phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy - Bộ tư lệnh Biên Phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ được thành lập đã triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Cụ thể, vào 0h30 ngày 19/7/2020 tại vị trí line P17 thuộc Cảng Cát Lái (TP.HCM), lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp Container 20 Feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá Granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng để đưa xuống tàu để đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc và phát hiện một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá.

Theo đại diện lãnh đạo ban chuyên án, đây là lần đầu tiên có một chuyên án mà người Hàn Quốc và người Trung Quốc phối hợp với nhau và cũng là lần đầu tiên các đối tượng dùng đá xây dựng để giấu ma túy. Nếu nếu không bị phát hiện, số ma túy sẽ được chuyển sang Hàn Quốc - một thị trường mà từ trước đến nay chưa phát hiện. Đáng nói, đối tượng cầm đầu Kim Soon Sik là người Hàn Quốc và đã từng công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc có thâm niên tới 20 năm.

Kim Soon Sik đã tạo cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo đó là lấy vợ người Việt Nam, mở công ty xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp, kê khai, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Có tư cách pháp nhân như vậy, đối tượng này cùng người tình làm thủ tục xuất khẩu đá xây dựng granite từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Lập công ty làm bình phong

Mặc dù là công ty chuyên về bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nhưng Công Ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp APE có địa chỉ tại 529A Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức TP.HCM lại không có trụ sở trong khi kho hàng toàn đá xây dựng và chỉ hoạt động dăm bữa, nửa tháng 1 lần.

Thượng tá Nguyễn Thế Anh - Cục Phó Cục Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm - Bộ Tư lệnh Biên Phòng cho biết: "Qua công tác nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định có một đường dây người Hàn Quốc liên kết với người Trung Quốc thành lập đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đây là chuyên án không lớn về số lượng tang vật bị bắt nhưng là chuyên án có nhiều cái mới, mới về phương tức thủ đoạn, về các đối tượng và mới về cung đường vận chuyển ma túy".

Vỏ bọc hoàn hảo của cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Kho dùng làm nơi cất giấu ma túy tại quận Thủ Đức (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Vì có nhiều vấn đề đặc biệt nên chuyên án đã có sự tham gia của 11 cơ quan chức năng. Điều này cũng cho thấy mức độ quan trọng của từng khâu trong việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác trinh sát, nắm bắt đối tượng của những đơn vị tham gia.

Sau thời gian theo dõi, một chuyên án chung do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Đội Biên Phòng - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đồng chủ trì phối hợp với đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan và hàng loạt cơ quan chức năng tại TP.HCM đã được thành lập.

"Cất vó" triệt phá đường dây buôn ma túy tinh vi

22h ngày 18/7, sau khi phát hiện các đối tượng cất giấu ma túy trong các khối đá từ kho có địa chỉ 15/1 phường Linh Đông, quận Thủ Đức sau đó vận chuyển bằng container đi Cảng Cát Lái để làm thủ tục hải quan xuất sang Hàn Quốc, 6 mũi trinh sát đồng loạt được lệnh lên đường.

Vỏ bọc hoàn hảo của cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia - Ảnh 2.

23h30, các đối tượng vận chuyển hàng vào Cảng Cát Lái, Ban chuyên án ra lệnh đồng loạt bắt giữ và khám xét tại 6 địa điểm:

- Tại Cảng Cát Lái, lực lượng chức năng đã tạm giữ Đoàn Văn Nghĩa, sinh năm 1977, trú tại Trảng Bom (Đồng Nai) là lái xe container; đồng thời khám xét khẩn cấp container khi chuẩn bị đưa xuống tàu để xuất đi Incheon Hàn Quốc và phát hiện 40kg ma túy dạng đá được giấu trong các khối đá Granit.

- Tại địa chỉ 15/1 phường Linh Đông, lực lượng chức năng tạm giữ 3 đối tượng là Kim Soon Sik sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc; Huỳnh Thị Hoa Trân, sinh năm 1980, quốc tịch Việt Nam; Nguyễn Thanh Phú, sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam là thợ đóng đá.

- Tại chung cư Sarimi (phường An Phú, quận 2) tổ công tác thứ hai bắt 1 đối tượng người Trung Quốc.

- Tại quận 4, tổ công tác thứ ba bắt thêm 1 đối tượng người Trung Quốc; thu giữ 27 viên ma túy tổng hợp cùng hàng loạt gói ma túy nhỏ dạng đá.

- Tại Chung cư Catavil quận 2, tổ công tác thứ tư bắt giữ bắt giữ 1 đối tượng người Hàn Quốc.

- Tại quận 9, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 3 đối tượng khác để làm rõ vai trò liên quan.

Triệt phá đường dây ma túy do nguyên Cảnh sát Hàn Quốc thâm niên 20 năm cầm đầu Triệt phá đường dây ma túy do nguyên Cảnh sát Hàn Quốc thâm niên 20 năm cầm đầu

VTV.vn - 40kg ma túy tổng hợp dạng đá giấu trong container ở Cảng Cát Lái bị thu giữ. 5 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc, 1 người Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước