Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Bình Dương: Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu lúc nửa đêm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/04/2019 16:32 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Minh Quân)

VTV.vn - Hàng xóm của gia đình nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương cho biết, khoảng 2 giờ sáng 24/4, vợ chồng người này có nghe tiếng kêu gào thất thanh.

Sáng 24/4, Phó chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận với phóng viên VTV24 trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ thảm sát được phát hiện trong sáng nay (24/4), lúc khoảng 7 giờ, tại ấp Tân Ba, P.Thới Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Theo đó, người con gái của nạn nhân khi đi làm về đến nhà thì phát hiện mẹ và hai cháu tử vong. Trên người các nạn nhân có nhiều vết thương. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi và 2 cháu ngoại 7 tuổi và 17 tuổi. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng.

Theo quan sát của phóng viên VTV24 tại hiện trường, trên nền nhà nơi xảy ra vụ án mạng có đầy những vết máu loang lổ. Lề của một cánh cửa ra vào của gia đình bị bẻ cong.

Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Bình Dương: Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực điều tra vụ án

Một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 2 giờ sáng nay, vợ chồng người này có nghe tiếng kêu gào thất thanh nhưng cứ ngỡ là chuyện mâu thuẫn riêng của gia đình nên không can thiệp. Một người hàng xóm khác cũng khẳng định có nghe tiếng kêu cứu từ nhà nạn nhân nhưng khi mở cửa ra thì cửa bị chốt bằng dây kẽm gai ở bên ngoài. 4 ngôi nhà gần đó cũng bị chốt cửa tương tự.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tích cực điều tra vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước