Vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ

PV-Thứ hai, ngày 18/10/2021 19:24 GMT+7

Bà Phương Hằng trên một buổi livestream

VTV.vn - Bà Phương Hằng cho rằng đã bị nhóm 4 luật sư và ông Võ Hoàng Yên hành hung, lớn tiếng tại phòng làm việc của Công an TP Hồ Chí Minh hôm 16/10.

Liên quan đến vụ việc bà Phương Hằng tố cáo bị hành hung, lớn tiếng khi làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu báo cáo.

Bà Phương Hằng tên thật là Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam).

Trước đó, trong buổi livestream gây xôn xao trên mạng xã hội, bà Hằng cho rằng đã bị nhóm 4 luật sư (hai nam, hai nữ) và ông Võ Hoàng Yên hành hung, lớn tiếng khi làm việc ở trụ sở Phòng PC02. Vụ việc xảy ra hôm 16/10.

Bà Hằng còn cho rằng thời điểm này có một công an trong phòng và diễn biến đều được camera an ninh ghi lại.

Theo lời bà Hằng, phía bà Hằng chỉ có một luật sư và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) đi cùng. Theo bà Hằng, bà là nạn nhân bị lừa nhưng lại bị tấn công tại phòng công an.

Bà Hằng cho biết sẽ gửi đơn lên Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu trích xuất camera an ninh đồng thời gửi đơn lên Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ.

Trao đổi với PV báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, đại diện Phòng PC02 cho biết thông tin bà Hằng nói là không chính xác. "Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh không phải là cái chợ để muốn làm gì thì làm" – người này nói.

Bên cạnh đó, người này cho biết thêm hiện Phòng PC02 cũng báo cáo nội dung kể trên lên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng tố cáo ông Võ Hoàng Yên, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông này vì chiếm đoạt của bà hơn 200 tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung và việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận cùng một số hoạt động khác.

Vụ bà Phương Hằng tố bị hành hung: Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ - Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Yên cùng vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nộp đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện. Bà Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không minh bạch, không công khai, công bố kịp thời, rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp.

Trong đơn, bà Nguyễn Phương Hằng nêu rõ hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nét tương đồng với việc "ngâm" tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ thiện.

Liên quan vụ việc, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng sang Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của người dân với lời lẽ cay cú, đả kích khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong các buổi livestream vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8).

Công an mời vợ ông Dũng 'lò vôi' lên làm việc về đơn tố cáo 'thần y' Võ Hoàng Yên Công an mời vợ ông Dũng "lò vôi" lên làm việc về đơn tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

VTV.vn - Bà Nguyễn Phương Hằng trước đó đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước