Vụ thảm sát tại Yên Bái: Tìm được một khẩu súng của nghi can

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/08/2015 10:50 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái, lực lượng công an đã tìm được một khẩu súng tự chế của nghi phạm Đặng Văn Hùng.

Khẩu súng tự chế này được tìm thấy trên một quả đồi cách hiện trường vụ án hơn 1 km.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, sau khi sát hại 4 người, Đặng Văn Hùng bỏ trốn. Khi đi, Hùng mang theo 2 khẩu súng tự chế và một túi thuốc súng. Trên đường đi, Hùng vứt lại một khẩu súng.

Trong một diễn biến khác, cơ quan Công an đã thả Nguyễn Thị Hán do xác định đối tượng này không liên quan đến vụ thảm án. Cơ quan Công an cho biết, Nguyễn Thị Hán không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi giết người của Đặng Văn Hùng, thậm chí không biết về vụ việc cho đến khi được thông báo.

Bản thân Nguyễn Thị Hán cũng không muốn chạy trốn cùng Hùng nhưng đã bị Hùng đe dọa, ép buộc. Trong những ngày bỏ trốn, Hán đã nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng đối tượng này không nghe.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước