Vụ tiếp viên hàng không xách ma túy: Xử lý thận trọng, tập hợp đủ chứng cứ

Theo VGP-Thứ năm, ngày 23/03/2023 21:04 GMT+7

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo.

VTV.vn - Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết việc điều tra xem một người phạm tội hay không phải được thực hiện thận trọng, tập hợp đầy đủ chứng cứ.

Chiều 23/3, thông tin tới báo chí, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh giải thích lý do không khởi tố 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo ông Hà, về nguyên tắc, muốn khởi tố bị can thì hành vi vi phạm phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành. Trong trường hợp này, yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm chưa được chứng minh và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ không chứng minh được yếu tố này.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an đã thu thập chứng cứ từ các nguồn, khám xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ và nhận thấy chưa đủ yếu tố để khởi tố bị can.

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định việc điều tra xem một người phạm tội hay không phải được thực hiện thận trọng, tập hợp đầy đủ chứng cứ.

Ông cũng cho hay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện thấy dấu hiệu, chứng cứ củng cố được hành vi vi phạm thì vẫn áp dụng biện pháp xử lý.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không và khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép chất ma tuý" để điều tra, làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước