Vừa "tốt nghiệp" trường giáo dưỡng đã tái phạm tội trộm cắp tài sản

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 25/03/2021 07:57 GMT+7

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

VTV.vn - Từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra khỏi trường giáo dưỡng được 1 tuần nhưng đối tượng A Thâu vẫn không bỏ được thói trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Kon Tum vừa cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với A Thâu (sinh năm 2004, trú tại thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) về hành vi "Trộm cắp tài sản" và A Đek (sinh năm 1990, trú tại thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, khoảng 0h ngày 17/3, bà Mai Thị Thùy (sinh năm 1991, trú tại tổ 10, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) đi làm về thì phát hiện ổ khóa cửa bị phá, kiểm tra trong nhà mất một số tài sản gồm: 1 điện thoại iPhone XS màu trắng, 1 laptop nhãn hiệu Dell màu đen và 500.000 đồng tiền mặt.

Qua công tác truy xét liên tục, đến ngày 19/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng A Thâu và A Đek do có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, đối tượng A Thâu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đến trước số nhà 455 Phan Đình Phùng, A Thâu thấy cửa ngoài khóa, bên trong không có người nên đã dùng xà beng để bẻ khóa đột nhập vào trong lấy trộm số tài sản nêu trên.

Sau khi trộm cắp, A Thâu đã đưa laptop cho đối tượng A Đek, nhờ A Đek bán với giá 1.350.000 đồng. Số tiền này cả hai chia nhau, dùng cho việc tiêu xài cá nhân.

Theo công an TP. Kon Tum, A Thâu là đối tượng vừa mới kết thúc thời gian giáo dục tại trường giáo dưỡng về tội "Trộm cắp tài sản" được một tuần trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an TP. Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng A Thâu và A Đek để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước