Xét xử "bà trùm" mua bán hóa đơn khống gần 4.500 tỷ đồng

PV (t/h)-Thứ năm, ngày 04/07/2024 11:52 GMT+7

Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) và các đồng phạm. Ảnh: CAND

VTV.vn - Từ năm 2017 đến khi bị bắt, 31 công ty do Trang lập tại TP Hồ Chí Minh đã xuất khống hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cùng 38 đồng phạm vừa bị Tòa án nhân dân Thành phố đưa ra xét xử.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”; 36 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định là kẻ chủ mưu đầu vụ có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỉ đồng. Cùng hầu tòa có 38 đồng phạm giúp sức khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 3/7 đến ngày 8/7.

Theo cáo trạng, ngày 9/3/2023, quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Mạc Trí Minh đang điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Minh khai nhận đang đi giao hồ sơ, tài liệu giúp Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.

Từ lời khai của Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trang và các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Trang khai bắt đầu mua bán hóa đơn khống từ tháng 4/2017.

Thủ đoạn của Trang là lấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân, hoặc mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty; mua lại những công ty lập ra nhưng không hoạt động.

Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân công ty không hoạt động, rủ rê người thân tham gia đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Trang trực tiếp tìm khách hàng trên mạng Internet, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Mỗi pháp nhân được thành lập, sau thời gian hoạt động xuất hóa đơn khống khoảng 3-4 tháng, Trang sẽ đóng mã số thuế, ngưng giao dịch. Sau đó, Trang lập và sử dụng pháp nhân mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế và sự phát hiện của công an.

Từ năm 2017 đến khi bị bắt, 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khống hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 6.500 cá nhân/tổ chức khác nhau trên 51 tỉnh thành của cả nước, với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống 4.000 tỉ Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống 4.000 tỉ

VTV.vn - 22 người mua bán, in ấn trái phép hóa đơn với quy mô lớn vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước