Xoá sổ hai băng trộm cắp, cướp giật chuyên nghiệp ở TP Hồ Chí Minh

Thanh Huyền-Thứ sáu, ngày 30/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 đã phối hợp với các đơn vị bóc gỡ nhanh hai băng trộm cắp, cướp giật chuyên nghiệp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.

Bắt băng cướp giật chuyên nghiệp

Từng là hàng xóm chung sống ở quận 11 nên Nhan Chí Phong (tự Cá lóc, SN 1999) và Nguyễn Anh Tuấn (tự Cu đen, SN 2005) quen biết nhau. Qua mối quan hệ xã hội, Tuấn - Phong chơi với Nguyễn Hoàng Hùng Dương (SN 2001, quê Hậu Giang) và Phạm Chí Khanh (tự Bê Đê, SN 2008, ngụ quận 11).

Cả nhóm thường gặp và uống cà phê cùng nhau tại quán nước cạnh Chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Do cần tiền tiêu xài, bốn đối tượng này rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ chở nhau trên hai xe máy, tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Cả nhóm thỏa thuận xe nào thuận lợi thì trực tiếp cướp giật, xe còn lại làm nhiệm vụ "cản địa".

Khoảng 21 giờ 15 ngày 9/12/2022, Dương điều khiển xe Yamaha Exciter, BS: 59F1-361.47 của mình chở Tuấn; Khanh điều khiển xe Wave RSX, BS: 59M2-489.71 (của Chí Phong) chở Phong đi tìm mồi.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi đến trước nhà số 124 Cống Quỳnh (P. Phạm Ngũ Lão, quận 1), Chí Phong phát hiện chị Phạm Thị Ái Vân (SN 1996, quê Bình Định) đang cầm iPhone 12 Pro Max trên tay nên kêu Khanh quay xe lại rồi áp sát giật chiếc điện thoại di động. Cùng lúc, Dương và Tuấn chạy phía sau làm vai trò cản địa. Gây án xong, cả bọn tăng ga tẩu thoát.

Trên đường đi, Chí Phong tháo bỏ sim rồi cùng Khanh đến cửa hàng điện thoại di động Hoàng Phong trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) bán cho Nguyễn Hoàng Phong (SN 1998). Hoàng Phong và Khanh có quen biết nhau, dù biết điện thoại di động Khanh mang đến là tài sản vừa cướp giật được nhưng Hoàng Phong vẫn đồng ý mua với giá 6 triệu đồng.

Xoá sổ hai băng trộm cắp, cướp giật chuyên nghiệp ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Khanh nhận tiền và chia cho Chí Phong 3 triệu đồng. Sau đó, Chí Phong chở Khanh về gặp Dương và Tuấn, cả bọn kéo nhau đi uống nước hết 120.000 đồng.

Phi vụ trót lọt, khoảng 22 giờ ngày 11/12/2022, Dương điều khiển xe Yamaha Exciter BS: 59C1-601.83 chở Tuấn, Khanh điều khiển xe máy BS: 59M2-489.71 chở Chí Phong tiếp tục đi tìm người đi đường sơ hở để cướp giật tài sản.

Khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, khi đến Huỳnh Thúc Kháng - Tôn Thất Đạm, quận 1, cả nhóm phát hiện chị Vũ Minh Thư (SN 2002, ngụ TP. Thủ Đức) đi bộ trên đường, đang cầm chiếc iPhone 12 Pro Max trên tay, Dương áp sát xe để Tuấn ngồi sau giật chiếc điện thoại di động của chị Thư rồi nhanh chóng tẩu thoát về quán cà phê tại Chung cư 312 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Sau đó, Tuấn lại mang chiếc điện thoại di động cướp được đến cửa hàng Hoàng Phong bán với giá 7,5 triệu đồng. Tuấn chia cho Dương 3,5 triệu đồng, chi trả tiền nước hết 150.000 đồng còn lại đút túi...

Qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã bắt giữ được Nhan Chí Phong, Phạm Chí Khanh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hùng Dương, đồng thời đưa Nguyễn Hoàng Phong về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 21/12/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cướp giật tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nhan Chí Phong, Phạm Chí Khanh, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Hùng Dương về tội "Cướp giật tài sản", ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Phong về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" .

Từ vụ trộm, phát hiện đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn

Phạm Ngọc Minh Tâm (SN 1989, ngụ TP.Thủ Đức) quen biết với Lương Hoàng Thắng (SN 1983, ngụ quận 4) từ năm 2017. Thông qua Thắng, Tâm quen biết với Huỳnh Anh Tài (SN 1993, ngụ quận 4) từ năm 2019.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17/11/2022, Tâm điều khiển xe Honda Blade, BS: 59X1-954.08 (do bố ruột đứng tên đăng ký) đến căn nhà trong hẻm 266 Tôn Đản, phường 8, quận 4 của Lương Hoàng Thắng để ngủ nhờ.

Do cần tiền tiêu xài, 0 giờ ngày 18/11/2022, Huỳnh Anh Tài đến nhà của Thắng, rủ đi trộm cắp xe máy. Thắng - Tài hỏi mượn xe của Tâm để đi trộm, Tâm đồng ý rồi đi ngủ tiếp.

Khoảng 03 giờ 45 phút ngày 18-11-2022, Tài chở Thắng đến trước cửa hàng GS25 trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), phát hiện xe máy Honda Blade màu đỏ-đen, BS 62M1-653.67 của chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2001, HKTT, ngụ tỉnh Long An) dựng trước cửa hàng, không người trông coi. Tài xuống xe, lấy đoản dấu trong người bẻ khóa rồi điều khiển xe trộm được chạy về nhà Thắng. Sau đó, Thắng gọi Tâm dậy cùng Tài mang xe máy vừa trộm được đem gửi tại bãi giữ xe ở Công viên Khánh Hội, quận 4.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, thông qua người bạn ngoài xã hội, Tài mang xe trộm được đến khu vực bên hông Cầu Lò Gốm, phường 7, quận 6 bán cho 2 thanh niên (không rõ lai lịch) được 3,5 triệu đồng, chia cho Thắng 1,75 triệu đồng, còn lại cất giữ tiêu xài hết. Tâm không được chia đồng nào.

Sau khi mất xe, chị Linh đến Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo sự việc. Ngày 22/11/2022, qua truy xét, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đưa Huỳnh Anh Tài, Lương Hoàng Thắng và Phạm Ngọc Minh Tâm về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều trị Công an quận 1, Tài, Thắng và Tâm cùng khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lương Hoàng Thắng, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều trị Công an quận 1 thu giữ 1 số trang phục các đối tượng mặc khi đi gây án.

Từ vụ trộm cắp xe máy trên, với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án và phát hiện ra đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn do các đối tượng Mai Xuân Thọ (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn, hành nghề lái xe ôtô), Kim Minh Dũng (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Thành Nhân (SN 1985, trú quận Bình Tân, hành nghề chạy xe ôm) và Đặng Công Thức (SN 1979, ngụ quận 6, hành nghề lái xe) thực hiện.

Theo đó, Dũng là người trực tiếp đứng ra thu gom 23 chiếc xe gian và điều Nhân, Thức đi lấy xe về tập kết tại bãi giữ xe Thọ thuê trước đó tại phường Thới An, quận 12. Thọ sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển số xe gian này đến khu vực biên giới để tiêu thụ.

Ngoài ra, Thọ còn mua của một các đối tượng ngoài xã hội khoảng 16 xe máy. Thọ đã dùng ôtô của mình vận chuyển và bán lại cho một đối tượng tên B 30 chiếc xe máy, còn lại 9 chiếc xe máy gửi tại bãi giữ xe 79 cho đến ngày bị Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Thới An, quận 12 kiểm tra, bắt giữ.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều trị Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Hoàng Thắng, Huỳnh Anh Tài và Phạm Ngọc Minh Tâm để xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản"; khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Xuân Thọ, Kim Minh Dũng, Lê Thành Nhân, Đặng Công Thức về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước