Xử lý nhiều cơ sở tập kết kinh doanh "bóng cười" trái phép

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 21/09/2022 06:25 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh "bóng cười" trái phép.

Khí N20 hay còn có một tên quen gọi khác là "khí cười", vốn dĩ được kiểm soát chặt chẽ, chỉ được sử dụng trong ngành y tế - để có tác dụng gây mê, an thần, giảm đau và được các nha sĩ, bác sĩ chỉ định sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Vậy nhưng, để thỏa mãn thú vui lệch lạc của mình, trong vòng vài năm trở lại đây, khí N20 ngày càng được nhiều bạn trẻ tìm đến như một trào lưu, bất chấp những mối nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe mà cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo.

Thực hiện cao điểm xử lý vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán trái phép khí N20, bóng cười trên địa bàn thành phố Hà Nội, mới đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng này. Đây cũng là cơ sở để kiến nghị đưa "khí cười"  vào danh sách chất cấm trong hoạt động vui chơi, giải trí.

Bất ngờ đột kích một quán bar trên phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, cơ quan công an đã bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm "bóng cười" để bán cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50 - 55kg đã bị thu giữ ngay sau đó. Cũng tại quán bar này, thời điểm công an có mặt, nhiều khách trong quán vẫn đang vô tư sử dụng "bóng cười". Nhiều "xác bóng" bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang. Đây chỉ là một trong vô số cơ sở kinh doanh "bóng cười" bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý trong đợt cao điểm vừa qua.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: "Có những cơ sở biết là vi phạm nhưng vẫn cố tình bán để giữ khách".

Qua các vụ kiểm tra cho thấy, các cơ sở vi phạm có rất nhiều thủ đoạn để che giấu hoạt động kinh doanh "bóng cười". Thông thường sẽ chỉ tập kết với số lượng nhỏ lẻ tại cơ sở kinh doanh nhưng nguồn hàng cung cấp thì luôn đều đặn để bán cho khách có nhu cầu.

Cách đây 4 ngày, qua công tác nắm địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 12 đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân triệt phá một kho hàng chuyên cung cấp khí N2O cho các cơ sở kinh doanh "bóng cười" trái phép. Để dễ bề hoạt động, chủ hàng đã thuê kho tập kết nằm sâu trong ngõ 194 đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến hoạt động kinh doanh khí N20 cũng như nguồn gốc xuất xứ số hàng kể trên.

Ông Kiều Đình Cảnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, nói: "Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để xử lý, kiến nghị đưa mặt hàng này vào hàng cấm kinh doanh vì mục đích giải trí".

Theo khai nhận của chủ hàng, một bình khí N20 được các cơ sở kinh doanh mua vào chỉ có giá khoảng 600.000 đồng. Theo tính toán, với mức giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/quả bóng cười, tùy từng cơ sở đang bán cho khách như hiện nay, nếu tiêu thụ trót lọt mỗi một bình khí, chủ kinh doanh có thể thu về lợi nhuận gấp từ 3 đến 5 lần còn hậu quả nếu có xảy ra thì dĩ nhiên, khách hàng tự chịu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước