YouTuber hành hung người khác vì cho rằng xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 11/10/2021 21:42 GMT+7

Đối tượng Phạm Đức Trung (đang chỉ tay) cùng nhóm người đến nhà trọ hành hung anh L.

VTV.vn - Cho rằng thanh niên ở An Giang chia sẻ thông tin không tốt về ca sĩ Phi Nhung, một YouTuber đã tìm đến đánh người này.

Chiều 11/10, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử phạt hành chính nhóm người tìm đến nhà trọ tra hỏi, đánh một thanh niên nghi xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung rồi quay lại clip đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 7/10, tài khoản Youtube "Asin - Kết nối yêu thương" phát một đoạn clip khoảng 10 phút nội dung đánh "dằn mặt'' một người tên D.L do trước đó L. có đăng một đoạn clip trên nền tảng Tik Tok, được cho là xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung.

Đoạn clip đánh L. trên được đăng tải trên Youtube, thu hút hơn 500 bình luận, đa phần cộng đồng mạng thể hiện sự phẫn nộ đối với thái độ ứng xử thiếu văn hóa, bạo lực của nhóm này khi hành hung nam thanh niên.

Nắm được thông tin, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Công an huyện Châu Thành xác định các đối tượng gồm: Phạm Đức Trung (tức A Sin, SN 1977, ngụ tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) là chủ tài khoản kênh Youtube "Asin - kết nối yêu thương", Bùi Hữu Tài (tức Phước, SN 1965), Phan Quang Duy (SN 1984) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990, đều ngụ tại huyện Châu Thành).

YouTuber hành hung người khác vì cho rằng xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

Đối tượng Trung tại cơ quan Công an (Ảnh: TTXVN)

Tại cơ quan Công an, Trung thừa nhận đã tìm đến phòng trọ ở xã Bình Hòa gặp anh Linh để tra hỏi sau khi cho rằng người này chia sẻ thông tin không tốt về ca sĩ Phi Nhung. Trung đã tát 2 cái vào mặt anh L. Diễn biến vụ việc được nhóm đi cùng ghi lại.

Trung sau đó đã gỡ clip, đến xin lỗi anh L. và đăng video xin lỗi cộng đồng mạng vì chuyện đã xảy ra. Theo cảnh sát, anh L. không bị thương tích, chỉ đề nghị cảnh sát răn đe, giáo dục người đã đánh mình.

Sau khi xem xét tình tiết vụ việc, Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt đối tượng Trung về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Còn các đối tượng: Tài, Duy và Hải, Công an huyện Châu Thành đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt về hành vi ra đường không thật sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước