Pháp sẽ triển khai chính sách bữa ăn 1 Euro đến tất cả các nhà ăn sinh viên tại nước này (Ảnh: AFP)
Đây là một trong những ưu tiên lớn của gói ngân sách năm 2026, nhằm hỗ trợ thanh niên và sinh viên trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chi phí cho chính sách này được ước tính khoảng 90 triệu Euro mỗi năm. Tuy nhiên, giới chức Pháp hiện chưa công bố nguồn tài chính cụ thể để triển khai.
Trước đó, chính sách bữa ăn 1 Euro từng được áp dụng rộng rãi trong giai đoạn dịch COVID-19. Từ năm 2021, chương trình này chỉ còn áp dụng đối với sinh viên thuộc diện học bổng hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức sinh viên lâu nay liên tục kêu gọi mở rộng lại chính sách này.
Ngoài bữa ăn sinh viên, Thủ tướng Pháp Lecornu cũng cam kết không áp dụng bất kỳ biện pháp nào làm giảm hoặc đóng băng trợ cấp nhà ở cá nhân dành cho sinh viên trong năm 2026 - một vấn đề được các tổ chức sinh viên coi là "lằn ranh đỏ". Ông đồng thời khẳng định các khoản học bổng sinh viên sẽ được duy trì, dù chưa làm rõ cơ chế trong bối cảnh các khoản này không được điều chỉnh theo lạm phát.
Đối với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, Thủ tướng Pháp cho biết ngân sách sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết trong Luật hoạch định phát triển nghiên cứu khoa học. Với giáo dục phổ thông, ông thông báo sẽ tạo thêm 2.000 vị trí việc làm mới, trong đó có các vị trí hỗ trợ học sinh khuyết tật.
Thông báo của ông Lecornu mở ra một giai đoạn đàm phán ngân sách mới giữa chính phủ và các lực lượng chính trị, trong bối cảnh áp lực xã hội đối với các chính sách an sinh cho sinh viên ngày càng gia tăng.
Bình luận (0)