Ảnh minh họa: Reuters)
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các nội dung gây tranh cãi và tiềm ẩn rủi ro.
Hơn 2 năm sau khi ban hành Luật quản lý những người ảnh hưởng, giới chức Pháp cho rằng văn bản này đã bộc lộ những hạn chế trước các hiện tượng mới như kinh doanh các khóa đào tạo mang tư tưởng cực đoan về giới, các buổi phát trực tiếp kêu gọi chi tiêu quá mức, hay các hình thức môi giới mại dâm trá hình. Từ thực tế đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp thông báo sẽ sớm cụ thể hóa một số đề xuất nêu trong báo cáo của Quốc hội công bố ngày 12/1.
Bà Anne Le Hénanff - Quốc vụ khanh Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số - cho biết sẽ sớm công bố lộ trình hành động mới. Các biện pháp này dựa trên báo cáo do nghị sĩ Arthur Delaporte và cựu nghị sĩ Stéphane Vojetta đồng soạn thảo, trong đó đưa ra 78 khuyến nghị nhằm kiểm soát tốt hơn hoạt động của những người ảnh hưởng trên không gian mạng.
Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp cho biết, một số biện pháp đã được Chính phủ Pháp chấp thuận và sẽ sớm được triển khai trong những tuần tới. Trong đó có việc xây dựng một cổng tiếp nhận phản ánh về các hành vi sai phạm trên không gian số, thành lập cơ chế giám sát liên bộ nhằm sớm phát hiện các xu hướng nội dung có nguy cơ gây tác động tiêu cực từ mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Một đề xuất đáng chú ý khác là việc lập sổ đăng ký công khai đối với các công ty và cá nhân làm trung gian quản lý cho những người ảnh hưởng, với điều kiện phải được cấp phép hành nghề.
Chính phủ Pháp cũng đang xem xét xây dựng một bộ quy tắc minh bạch nhằm điều chỉnh các hoạt động hợp tác quảng bá giữa những người ảnh hưởng và các cơ quan công quyền, trong bối cảnh ngày càng nhiều gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia các chiến dịch truyền thông của Nhà nước.
Bình luận (0)