(Ảnh minh họa: AP)
Cùng với đó, Paris sẽ đồng thời tăng số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí quốc gia. Đây được xem là bước điều chỉnh chiến lược nhằm củng cố vai trò răn đe của Pháp và tăng cường năng lực tự chủ an ninh của châu Âu.
Phát biểu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở L'Ile Longue, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược của Pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh học thuyết mới mang tên "răn đe tiền phương" sẽ cho phép triển khai tạm thời một số thành phần của lực lượng không quân chiến lược tới các nước đồng minh. Tuy nhiên, ông khẳng định quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn hoàn toàn thuộc về Tổng thống Pháp, theo đúng quy định Hiến pháp.
Theo nhà lãnh đạo Pháp, các cuộc tham vấn về hợp tác răn đe đã được khởi động với Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch. Pháp cũng sẽ mở rộng sự tham gia của các đối tác trong các cuộc tập trận răn đe, đồng thời cho phép lực lượng thông thường của đồng minh tham gia một số hoạt động liên quan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở L'Ile Longue, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục biến động, với những lo ngại gia tăng về cam kết bảo vệ của Mỹ đối với khu vực theo cơ chế "ô hạt nhân", cũng như tác động từ xung đột tại Ukraine và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân kể từ khi Anh rời EU năm 2020.
Tổng thống Macron đồng thời thông báo quyết định tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, hiện dưới 300 đơn vị, song không nêu con số cụ thể. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992, Pháp điều chỉnh tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định trách nhiệm của mình là bảo đảm năng lực răn đe của Pháp duy trì "sức mạnh hủy diệt chắc chắn" trong mọi hoàn cảnh.
Giới lãnh đạo một số nước châu Âu hoan nghênh sáng kiến trên. Trong tuyên bố chung, Pháp và Đức cho biết sẽ tăng cường phối hợp về răn đe ngay trong năm nay, bao gồm khả năng Đức tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp và thăm các cơ sở chiến lược. Hà Lan và Ba Lan cũng bày tỏ quan tâm tới cơ chế hợp tác mới, đồng thời khẳng định đây là sự bổ sung cho năng lực phòng thủ tập thể của NATO, không phải sự thay thế.
Tuy nhiên, một số tổ chức vận động giải trừ quân bị bày tỏ lo ngại kế hoạch trên có thể làm gia tăng chi phí quốc phòng và nguy cơ leo thang căng thẳng. Bất chấp các ý kiến trái chiều, Tổng thống Macron cho rằng trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa mới, châu Âu cần chủ động hơn trong việc nắm giữ vận mệnh an ninh của mình.
Bình luận (0)