Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ

VTV.vn - Trong không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây được phát động, lan tỏa thông điệp sống xanh.

Trong không khí trang nghiêm của ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương, chương trình “Vườn Cây Ơn Bác” được tổ chức tại Đền Quốc Mẫu Âu Cơ, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Giữa dòng người về Đất Tổ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, hoạt động cung tiến tặng trồng 54 hoa gạo gen bản địa và phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây đã góp thêm một điểm nhấn ý nghĩa, gắn đạo lý hướng về cội nguồn với trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho tương lai.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 1.

Chính thức phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây năm 2026 tại Đền Hùng

Chương trình diễn ra trong ngày 10/3 âm lịch, thời điểm người dân cả nước cùng hướng về Đền Hùng bằng lòng thành kính và niềm tự hào dân tộc. Tại nơi cội nguồn, thông điệp “trồng cây, trồng người” được nhắc lại không chỉ như một lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn như một hành động cụ thể để mỗi người cùng góp phần bảo vệ môi trường, bồi đắp nhân cách và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: ‘Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người’. Lời dạy giản dị và sâu sắc ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Trồng một mầm cây là gieo một mầm sống, giữ một khoảng trời xanh, gửi một niềm tin cho thế hệ mai sau. Từ nơi đất Tổ linh thiêng này, chúng con nguyện sống đoàn kết hơn, nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, cùng nhau gìn giữ non sông, gấm vóc, gìn giữ đạo lý tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại”, chị Phan Hương Giang, thành viên trong Ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Từ ý nghĩa đó, cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây được phát động trên môi trường Internet, có phạm vi toàn quốc, toàn cầu. Theo Quyết định số 102/QĐ-VCƠB ngày 25/4/2026 của Ban Tổ chức chương trình “Vườn Cây Ơn Bác”, cuộc thi mang thông điệp “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian dự thi bắt đầu từ ngày 10/3 âm lịch năm 2026 và dự kiến trao giải vào ngày 10/3 âm lịch năm 2027.

Cuộc thi hướng tới công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cộng đồng kiều bào và công dân toàn cầu yêu thích trồng cây. Ban Tổ chức cho biết tác phẩm dự thi có thể thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ, kèm bản tiếng Việt làm cơ sở chấm giải. Đây là điểm mở, tạo điều kiện để thông điệp xanh từ Việt Nam có thể lan tỏa rộng hơn, không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn tới bạn bè quốc tế yêu thiên nhiên, quan tâm tới môi trường và phát triển bền vững.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 2.

Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh

“Hôm nay, trong không khí thiêng liêng ngày mùng 10/3 âm lịch tại Đất Tổ, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, chúng ta cùng thành kính dâng hương, tri ân công đức của Đức Quốc Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã khai quốc, dựng nước, dạy dân ta trồng cây, gây dựng cơ đồ, đặt nền móng cho một dân tộc trường tồn từ thuở hồng hoang mở nước. Phát huy truyền thống ấy, chúng ta không chỉ trồng nên những hàng cây xanh cho đất nước, mà còn bồi dưỡng những “cây đời”, là những con người có trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam”, anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên VTV cho biết.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các sản phẩm truyền thông sáng tạo về lời kêu gọi “Tết trồng cây”, tư tưởng “trồng cây, trồng người”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Người dự thi có thể chia sẻ cảm nhận cá nhân, câu chuyện truyền cảm hứng, bài học từ việc trồng cây, sáng kiến bảo vệ môi trường, mô hình trồng cây thiết thực hoặc giải pháp truyền thông để lan tỏa thông điệp xanh. Từ đó, cuộc thi không chỉ tìm kiếm tác phẩm hay, mà còn khuyến khích những hành động nhỏ nhưng bền bỉ vì cộng đồng.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Chương trình Vườn Cây Ơn Bác phát động cuộc thi tại Đền Hùng

Theo thể lệ, bài viết dự thi tối đa 1.800 chữ, có thể thể hiện bằng văn xuôi, tự sự, tản văn, cảm nghĩ, hồi ức, nhật ký, thơ ca, hò, vè. Video hoặc clip dự thi tối đa 3 phút, gồm các hình thức như bài hát, nhạc, kịch, kể chuyện hoặc sáng tạo nội dung số. Tác phẩm phải có kết cấu rõ ràng, nội dung tích cực, không vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, bản quyền tác giả và chưa từng đạt giải ở các cuộc thi khác.

Thí sinh được khuyến nghị đăng tác phẩm trên nền tảng cá nhân để xác lập quyền tác giả, sử dụng từ khóa #Vườn_Cây_Ơn_Bác, sau đó chia sẻ lên hệ thống kênh chính thức của chương trình và gửi đường dẫn bài dự thi cho Ban Tổ chức. Thời gian nhận bài kéo dài từ ngày 10/3 âm lịch Bính Ngọ 2026 đến trước ngày 10/2 âm lịch Đinh Mùi 2027. Các tác phẩm sẽ được chấm qua vòng sơ khảo và chung khảo, trên thang điểm 100, trong đó có điểm hình thức, nội dung và điểm cộng từ tương tác trên mạng xã hội.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 4.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 5.

Phát động cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây từ Đất Tổ- Ảnh 6.

Cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây có nhiều ý nghĩa với sự phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Cơ cấu giải thưởng gồm giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải khuyến khích và các giải phụ như sứ giả nhỏ tuổi nhất, sứ giả cao tuổi nhất, cá nhân ấn tượng nhất, tập thể ấn tượng nhất, tác phẩm ứng dụng công nghệ truyền thông sáng tạo hiệu quả nhất, tác phẩm có lượng tương tác trên mạng xã hội nhiều nhất. Các tác phẩm đạt giải cao sẽ được trao thưởng tại Gala Festival “Ngày Toàn Quốc trồng cây”, gắn với Ngày Quốc giỗ Việt Nam 10/3 âm lịch hằng năm.

Ban Tổ chức cho biết chương trình tài trợ 100% phí dự thi cho thí sinh trong và ngoài nước. Từ Đền Hùng, cuộc thi Đại sứ trồng cây, Nhi sứ trồng cây mở ra một hành trình truyền thông xanh, để mỗi bài viết, mỗi video, mỗi câu chuyện trở thành một mầm cây tinh thần. Khi được lan tỏa bằng sự sáng tạo và trách nhiệm, những mầm cây ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, bồi đắp con người và gửi đi thông điệp nhân văn từ Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.