Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Ngày 13/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ phát động và hướng dẫn triển khai Tháng tự học tiếng Anh toàn quốc dành cho giáo viên năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chương trình nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế.
Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả Đề án. Trong đó, tự học đóng vai trò quan trọng, giúp giáo viên không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ mà còn tích lũy phương pháp học tập để truyền cảm hứng cho học sinh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ Bộ GDĐT đã có nhiều hoạt động triển khai. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Thứ trưởng cũng lưu ý: "Tự học không có nghĩa là học một mình. Ngay cả người đạt trình độ ngoại ngữ cao, nếu không thường xuyên sử dụng và bồi dưỡng thì năng lực ngôn ngữ cũng sẽ giảm sút theo thời gian".
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, phong trào tự học tiếng Anh được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không tạo áp lực cho giáo viên và không sử dụng kết quả tham gia làm tiêu chí đánh giá hay xét thi đua. Đồng thời, các Sở GD&ĐT và nhà trường cần xây dựng môi trường, tạo điều kiện về thời gian, không gian và công cụ để giáo viên học tập hiệu quả.
Tại lễ phát động, đại diện đơn vị phối hợp giới thiệu nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến FSEL, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ giáo viên xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, theo dõi tiến độ và rèn luyện kỹ năng linh hoạt.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Theo đó, nền tảng AI có thể hỗ trợ giáo viên luyện nghe, nói, chấm bài viết 24/7, giảm bớt các công việc lặp lại để dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động giảng dạy và đồng hành cùng học sinh.
Việc triển khai Tháng tự học tiếng Anh toàn quốc được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên trong đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
Bình luận (0)