Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo (Ảnh: THX/TTXVN)
Giới chức và một tổ chức xã hội dân sự tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ngày 27/2 cho biết đã phát hiện 2 hố chôn tập thể tại khu vực miền Đông nước này, nơi lực lượng nổi dậy M23 vừa rút lui, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.
Tỉnh trưởng tỉnh Nam Kivu - ông Jean-Jacques Purusi - nói với hãng tin AP rằng, các nhà chức trách đã phát hiện 2 ngôi mộ tập thể với ít nhất 171 thi thể ở các khu Kiromoni và Kavimvira, ngoại ô thành phố Uvira, phía Đông CHDC Congo.
"Ở khu vực này, chúng tôi đã phát hiện 2 hố chôn - một hố chôn tập thể chứa khoảng 30 thi thể ở Kiromoni, gần biên giới với Burundi, và một hố chôn khác ở Kavimvira gồm 141 thi thể" - ông Jean-Jacques Purusi thông tin.
Ông Yves Ramadhani, Phó Chủ tịch Mạng lưới địa phương bảo vệ dân thường - một tổ chức xã hội dân sự trong khu vực - cho rằng các nạn nhân có thể bị sát hại do bị nghi ngờ có liên hệ với Quân đội CHDC Congo hoặc các lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ.
Chính phủ CHDC Congo, Mỹ và các chuyên gia Liên hợp quốc cáo buộc Rwanda hậu thuẫn M23. M23 là nhóm nổi bật nhất trong số hơn 100 nhóm vũ trang đang tranh giành chỗ đứng ở phía Đông CHDC Congo giàu khoáng sản, gần biên giới với Rwanda. Theo Liên hợp quốc, lực lượng này đã tăng từ vài trăm tay súng năm 2021 lên khoảng 6.500 người hiện nay.
M23 và chính phủ CHDC Congo đã có cuộc xung đột căng thẳng và bạo lực trong hơn 1 thập kỷ. Cuộc giao tranh đầu tiên bắt đầu vào năm 2012, giảm leo thang vào năm 2013 nhưng tiếp tục bùng lên vào năm 2021.
Tháng 1/2025, M23 tấn công chiếm Goma - thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu, trước khi chiếm Bukavu - thủ đô của nước láng giềng Nam Kivu - vào tháng 2/2025. Tháng 12/2025, nhóm này đã nắm quyền kiểm soát thành phố Uvira trong một cuộc tấn công khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và buộc khoảng 300.000 người phải chạy trốn. Sau đó, M23 tuyên bố rút khỏi Uvira, mô tả đây là "biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương" theo đề nghị của Mỹ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Năm 2025, hai quá trình đàm phán hòa bình riêng biệt đã diễn ra - một giữa CHDC Congo và M23 do Qatar làm trung gian, một giữa Kinshasa và Kigali do Mỹ làm trung gian. Dù đã có thỏa thuận giữa Chính phủ CHDC Congo và Rwanda do Mỹ làm trung gian cùng các cuộc đàm phán đang diễn ra, song giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều mặt trận ở miền Đông nước này.
Xung đột kéo dài tại đây đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, với hơn 7 triệu người phải di dời nơi ở và hàng nghìn người thiệt mạng.
Bình luận (0)