(Ảnh: EPA)
Việc phát hiện chất nổ gần đường ống dẫn khí đốt của Nga đến Hungary tại Serbia làm dấy lên cáo buộc từ ứng cử viên đối lập hàng đầu của Hungary về một chiến dịch giả mạo nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở nước này.
Hôm 5/4, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông đã được Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić thông báo về việc phát hiện chất nổ gần một đoạn của đường ống dẫn khí đốt Balkan Stream - một nhánh của đường ống TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là đường ống vận chuyển khí đốt của Nga qua vùng Balkan đến khu vực Trung và Đông Âu.
Tổng thống Serbia Vučić cho biết quân đội và cảnh sát nước này đã tìm thấy 2 ba lô chứa 2 gói lớn chất nổ có kíp nổ tại thị trấn Kanjiža ở miền Bắc Serbia, cách đường ống dẫn khí đốt Balkan Stream vài trăm mét. Ông Vučić xác nhận đã thông báo cho ông Orbán về kết quả điều tra ban đầu về vụ việc. Ông nói thêm rằng chất nổ có thể gây nguy hiểm về sinh mạng đối với nhiều người cũng như thiệt hại đáng kể cho đường ống dẫn khí đốt.
Ông không nêu chi tiết nguồn gốc của chất nổ, chỉ nói rằng có một số dấu vết mà ông không thể tiết lộ.

Cảnh sát phong tỏa một con đường gần Kanjiža ở Serbia, sau khi có thông tin về việc phát hiện chất nổ gần đường ống dẫn khí đốt (Ảnh: Bộ Quốc phòng Serbia/EPA)
"Một cuộc điều tra đang được tiến hành" - Thủ tướng Orbán nói trên mạng xã hội - "Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, một hành động phá hoại được chuẩn bị trước". Thủ tướng Orban đồng thời cho biết thêm rằng ông đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Quốc phòng nước này.
Chính quyền Serbia và Hungary không ngay lập tức cung cấp thêm chi tiết về những phát hiện này hoặc cung cấp hình ảnh.
Đường ống dẫn khí đốt Balkan Stream chạy qua Bulgaria và Serbia, vận chuyển khí đốt từ Nga đến Hungary qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ việc xảy ra một tuần trước khi người dân Hungary bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội quan trọng. Trong đó, Thủ tướng đương nhiệm Orbán đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có từ ứng cử viên Péter Magyar - cựu thành viên cấp cao của đảng Fidesz - sau 16 năm cầm quyền của ông.
Cuộc bầu cử đã đặt 2 viễn cảnh về tương lai của Hungary. Thủ tướng đương nhiệm và đảng Fidesz cầm quyền tìm cách thuyết phục cử tri rằng chiến tranh ở Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hungary và ông Orbán là người phù hợp nhất để xử lý rủi ro này. Trong khi đó, ông Magyar và đảng Tisza kêu gọi cử tri tập trung vào tình trạng kinh tế trì trệ, dịch vụ xã hội xuống cấp và tham nhũng.
Bình luận (0)