186 gói nem đã được đóng gói sẵn chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Công an Cà Mau
Ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Công an xã Phong Thạnh phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành xã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn B. (ngụ ấp 2A, xã Phong Thạnh) có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nên tiến hành kiểm tra theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở của ông B. có 186 gói nem thịt đóng gói sẵn, mỗi gói nặng khoảng 700 gram, tổng trọng lượng 130,2kg.
Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nguồn gốc xuất xứ và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Văn B. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán hoặc các tài liệu liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa nêu trên.
Theo trình bày của chủ hộ kinh doanh, số nem này được mua trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ toàn bộ 186 gói nem để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian tới, Công an xã Phong Thạnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an ninh, trật tự.
Công an xã Phong Thạnh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thương mại; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Người dân khi mua sắm nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Khi phát hiện các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
Bình luận (0)