Voi Plăng được phát hiện chết trong rừng.
Ngày 19/5, ông Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một cá thể voi nhà có tên là P Lăng, 44 năm tuổi, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng thuộc địa bàn buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, vừa được phát hiện đã chết ở trong rừng.
Theo thông tin ban đầu về sự việc, vào khoảng 9 giờ ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr, chủ sở hữu của cá thể voi nói trên, trú tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc đi vào rừng thăm voi như lịch trình thường lệ đã bất ngờ phát hiện voi P Lăng đã chết tại khu vực thuộc khoảnh 10, tiểu khu 460, vị trí giáp ranh với lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng nên đã lập tức trình báo sự việc tới chính quyền địa phương.
Sau khi tiếp nhận tin báo, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cùng các ngành chức năng liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc; bước đầu ghi nhận cá thể voi nhà P Lăng chết không rõ nguyên nhân, đồng thời qua kiểm tra sơ bộ chưa phát hiện thấy có bất kỳ tác động ngoại lực hay sự can thiệp nào từ con người.
Theo thông tin chia sẻ từ phía chủ voi, kể từ thời điểm tháng 3/2026, voi P Lăng bắt đầu có những biểu hiện của chu kỳ động dục; tuy nhiên, trong suốt những ngày trước khi chết, cá thể voi này vẫn duy trì việc ăn uống, sinh hoạt hoàn toàn bình thường và không hề bộc lộ bất kỳ dấu hiệu suy giảm hay bất thường nào về mặt sức khỏe.
Qua công tác xem xét kỹ lưỡng hiện trường xung quanh và tiến hành khám nghiệm tổng thể bên ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ cơ thể voi P Lăng vẫn còn nguyên vẹn, chưa phát hiện các dấu vết do ngoại lực tác động vào; khu vực mặt đất xung quanh nơi voi nằm chết cũng hoàn toàn không có dấu hiệu giãy giụa mạnh hay các vết tích nghi vấn bất thường nào khác.
Trước tình hình đó, đại diện chủ voi đã bày tỏ nguyện vọng với cơ quan chức năng được đưa xác cá thể voi về để tiến hành chôn cất theo đúng phong tục tập quán của địa phương, không yêu cầu cơ quan chuyên môn thực hiện mổ khám nghiệm xác định nguyên nhân voi chết, đồng thời chủ voi cũng đưa ra cam kết tuyệt đối không sử dụng hoặc thực hiện hành vi mua bán các bộ phận cấu thành trên cơ thể voi.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn lại hơn 30 cá thể voi nhà và khoảng 80 cá thể voi hoang dã; đàn voi Đắk Lắk từ lâu đã là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng cốt lõi của vùng đất Tây Nguyên nhưng hiện đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do số lượng cá thể suy giảm mạnh mẽ theo thời gian.
Bình luận (0)