Người bệnh V.T.H., 70 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An, đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An khám sau nhiều ngày mệt mỏi, đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Các triệu chứng không cải thiện dù đã sử dụng thuốc.
Người bệnh được chỉ định nội soi tiêu hóa. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ phát hiện và gắp ra nhiều sán lá gan tại hành tá tràng.
Theo các bác sĩ, một số loại ký sinh trùng có thể lây nhiễm khi ăn thực phẩm chưa được nấu chín, đặc biệt là cá sống, gỏi cá, tiết canh, thịt tái hoặc một số loại thủy sản chưa qua chế biến kỹ. Tùy loại ký sinh trùng, bệnh có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, gan mật hoặc các cơ quan khác.
Nhiễm ký sinh trùng có thể không biểu hiện rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện đau bụng, đầy bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân hoặc không có triệu chứng trong thời gian dài.
Để phòng bệnh, người dân nên ăn chín, uống sôi; hạn chế thực phẩm sống, tái; không ăn tiết canh và các thực phẩm chưa được nấu chín. Rau củ, đặc biệt rau thủy sinh sử dụng sống, cần được làm sạch đúng cách.
Bên cạnh đó, cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; sử dụng riêng dao, thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến để hạn chế lây nhiễm chéo.
Người từng ăn thực phẩm sống, tái và xuất hiện đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, sụt cân bất thường hoặc các triệu chứng khác nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm khi cần thiết. Không tự ý sử dụng thuốc điều trị ký sinh trùng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.
Bình luận (0)