Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số ca mắc mới và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Bệnh ở giai đoạn sớm thường rất ít triệu chứng nên nhiều người bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả.
Trường hợp của ông N.T.H., 70 tuổi, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là một ví dụ cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sức khỏe. Ông có tiền sử hút thuốc lá từ trẻ, mỗi ngày khoảng một bao. Từ khi nghỉ hưu, ông tăng cường kiểm tra sức khỏe 6 đến 12 tháng một lần.
Gần đây, ông xuất hiện đau tức ngực và khó thở nhẹ nên đi khám. Qua chụp CT và xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện K xác định khối u thùy trên phổi trái kích thước khoảng 2 cm, ung thư biểu mô tuyến giai đoạn đầu (cT1N0M0), chưa di căn hạch hay di căn xa.
Ekip khoa Ngoại Lồng ngực tiến hành phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi và vét hạch. Đây là phương pháp ít xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian phục hồi, đặc biệt có lợi với người cao tuổi. Ca mổ kéo dài gần 3 giờ và loại bỏ hoàn toàn tổn thương. Sau 1 ngày, ông H. ăn uống tốt; sau 3 ngày đã đi lại, sinh hoạt bình thường.
Các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo: người từng hoặc đang hút thuốc lá, sống trong môi trường khói bụi cần tầm soát ung thư phổi định kỳ bằng chụp CT liều thấp. Khi có triệu chứng kéo dài như đau ngực, ho khan, khó thở, sụt cân, mệt mỏi, cần đi khám sớm.
Bình luận (0)