Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Anh T.M.Đ., 40 tuổi, ở Hà Nội, trước đó khỏe mạnh. Khoảng một tháng trước khi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh phát hiện một khối nhỏ dưới da ở mặt trong đùi trái. Khối này không đau, đôi khi gây ngứa nhẹ. Người bệnh cũng thỉnh thoảng đau bụng không rõ nguyên nhân.
Kết quả siêu âm phát hiện tổn thương giảm âm kích thước khoảng 3,2 x 4 cm. Trong quá trình phẫu thuật lấy bỏ tổn thương, các bác sĩ phát hiện một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7 cm. Xét nghiệm phân tích phân tử sau đó xác định ký sinh trùng thuộc giống Spirometra.
Khai thác tiền sử, các bác sĩ không ghi nhận người bệnh có những yếu tố phơi nhiễm thường gặp như ăn thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Tuy nhiên, hơn một tháng trước, người bệnh từng đi tắm suối và có thể đã vô tình uống nước trong lúc bơi.
Theo các bác sĩ, bệnh ấu trùng sán nhái do ấu trùng thuộc giống Spirometra gây ra. Con người có thể nhiễm bệnh khi uống nguồn nước chứa các loài giáp xác nhỏ mang ấu trùng hoặc ăn một số động vật có chứa ấu trùng nhưng chưa được nấu chín kỹ.
Ấu trùng có thể di chuyển đến nhiều vị trí trong cơ thể. Khi ở mô dưới da hoặc cơ, chúng có thể tạo thành khối hoặc nốt bất thường, gây ngứa, sưng, đau hoặc viêm tại chỗ. Một số trường hợp tổn thương ở vị trí khác có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
Với trường hợp trên, tổn thương khu trú và ấu trùng đã được phẫu thuật lấy bỏ. Người bệnh tiếp tục được theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên sử dụng nguồn nước sạch, uống nước đã được đun sôi hoặc xử lý an toàn; không ăn các loại thịt động vật khi còn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Đặc biệt, không sử dụng thịt hay bộ phận động vật sống để đắp lên vết thương, vùng da tổn thương hoặc mắt theo các phương pháp dân gian.
Khi xuất hiện khối hoặc nốt bất thường dưới da không rõ nguyên nhân, nhất là khi tổn thương kèm ngứa, đau hoặc thay đổi vị trí, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.
Bình luận (0)