Ảnh: BVCC
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quang Bình (Tuyên Quang), người bệnh nhập viện trong tình trạng ho từng cơn kéo dài khoảng một tháng, kèm ho ra máu và cảm giác ngứa vùng hầu họng. Qua nội soi tai mũi họng và nội soi phế quản, ekip phát hiện một con vắt đang di chuyển và bám vào thành khí quản.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi khí phế quản để gắp dị vật ký sinh ra ngoài, tránh nguy cơ tắc nghẽn đường thở và biến chứng nguy hiểm.
Theo các chuyên gia, dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp trong chuyên ngành tai mũi họng và hô hấp. Tuy nhiên, dị vật sống như vắt ký sinh trong thanh quản hoặc khí quản khá hiếm gặp, chủ yếu xuất hiện ở vùng núi, nơi người dân có thói quen sử dụng nước suối tự nhiên chưa qua xử lý.
Vắt có khả năng bám hút máu mạnh và di chuyển linh hoạt trong đường thở. Người bệnh có thể nhiễm ký sinh trùng khi uống nước suối chưa đun sôi, tắm suối hoặc bơi tại khu vực có nguồn nước nhiễm vắt. Sau khi xâm nhập qua mũi hoặc họng, vắt có thể bám ký sinh trong thanh quản, khí quản hoặc phế quản.
Các triệu chứng thường diễn tiến âm thầm với biểu hiện như ho kéo dài, ho ra máu tái diễn, cảm giác vướng họng, khàn tiếng hoặc khó thở tăng dần. Một số trường hợp có thể nghe thấy tiếng động bất thường trong đường thở. Nếu vắt phát triển lớn hoặc di chuyển gây bít tắc, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp cấp đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ cho biết, nội soi phế quản là phương pháp giúp chẩn đoán xác định đồng thời hỗ trợ điều trị hiệu quả. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể cần chụp X-quang hoặc CT ngực để đánh giá biến chứng như viêm phổi, xẹp phổi.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không uống nước suối trực tiếp chưa qua đun sôi, hạn chế tắm ở các nguồn nước nghi có vắt và cần sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Khi xuất hiện tình trạng ho kéo dài, ho ra máu hoặc khó thở không rõ nguyên nhân, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
Bình luận (0)