Tham dự cuộc hội đàm có Lãnh đạo các Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội: Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kiểm toán nhà nước; Văn phòng Quốc hội và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm Việt Nam. (Ảnh: Quốc hội)
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm Việt Nam vào thời điểm đầu năm mới, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nghị viện và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời tạo động lực mới cho quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Nhấn mạnh điểm tương đồng giữa hai dân tộc, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp cho rằng Việt Nam và Hy Lạp đều là những quốc gia yêu chuộng hòa bình, có truyền thống lịch sử lâu đời trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trên cơ sở đó, Hy Lạp kiên định quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Về hợp tác đa phương và văn hóa, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ ứng cử viên của Hy Lạp vào vị trí Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), đồng thời cảm ơn Việt Nam đã đồng hành, ủng hộ Hy Lạp trong các vấn đề liên quan đến văn hóa, di sản tại các diễn đàn quốc tế. Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, trong đó có cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Hy Lạp bên lề Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba tổ chức tại Pháp vào tháng 6/2025, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.
Trong lĩnh vực kinh tế biển và hàng hải, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đề xuất hai nước tăng cường hợp tác nhằm xây dựng một không gian biển tự do, rộng mở và an toàn, phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, hai bên có thể phối hợp trong khuôn khổ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, đặc biệt tại các tuyến đường biển huyết mạch.
Với thế mạnh là quốc gia hàng đầu thế giới về vận tải biển và đóng tàu, phía Hy Lạp bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng hàng hải, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp cho biết, trong bối cảnh thế giới dự báo thiếu hụt khoảng 150.000 thuyền viên trong tương lai, đây là cơ hội để hai nước nghiên cứu thành lập trung tâm đào tạo thủy thủ chất lượng cao tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực thương mại, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp bày tỏ vui mừng khi từ ngày 1/1/2026, sản phẩm Kiwi của Hy Lạp chính thức được xuất khẩu sang Việt Nam, coi đây là tín hiệu tích cực mở ra triển vọng tăng trưởng thương mại song phương. Trên cơ sở đó, phía Hy Lạp mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng các dự án hợp tác trong thời gian tới.
Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ và Nhóm Nữ nghị sĩ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai Quốc hội.
Đánh giá cao các đề xuất từ phía Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ nhất trí với việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa Quốc hội Hy Lạp với Hội đồng Nghị viện ASEAN (AIPA), cũng như giữa Hy Lạp với ASEAN. Liên quan đến đề xuất ủng hộ ứng cử viên vào vị trí Tổng Thư ký IPU của Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Việt Nam đã nắm được thông tin và ghi nhận đề xuất này, đồng thời chúc ứng cử viên của Hy Lạp đạt kết quả tốt trong quá trình tranh cử.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng chia sẻ về tình hình Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV với những định hướng chiến lược cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Về đường lối đối ngoại, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hy Lạp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982).
Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quốc hội Hy Lạp thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), cũng như vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu.

Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Quốc hội)
Về hợp tác địa phương và giao thông, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề xuất hai bên tăng cường kết nối giữa các địa phương, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hy Lạp nhằm thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân.
Trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hy Lạp trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đồng thời, đề nghị phía Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hy Lạp nói chung, cũng như giữa hai Quốc hội nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.
Tại cuộc hội đàm, các thành viên hai Đoàn cũng đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như xuất khẩu nông sản, thực phẩm, giáo dục, năng lượng tái tạo, di chuyển bền vững, lao động và du lịch. Phía Hy Lạp đồng thời mời đại diện Việt Nam tham dự các hội nghị quốc tế quan trọng sắp được tổ chức có nội dung về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xe điện và logistics thông minh - những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.
Bình luận (0)