Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao - quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

VTV.vn - Đại hội XIV đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận. Ảnh: Tạ Hiển

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận. Ảnh: Tạ Hiển

Kiên định chính sách quốc phòng "bốn không" trong quan hệ quốc tế

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tham luận về tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột và bất ổn tiếp diễn ở nhiều nơi, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao - quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tạ Hiển

Quán triệt nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành Nghị quyết số 2662 về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về "hai kiên định", trong đó có kiên định đường lối quân sự, quốc phòng, cũng có nghĩa là kiên định chính sách quốc phòng "bốn không" trong quan hệ quốc tế; về "hai đẩy mạnh", trong đó có đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; và "hai ngăn ngừa", trong đó có ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của ngoại giao, đối ngoại.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cũng như các bộ, ngành khác là yêu cầu tất yếu để phát huy vai trò tiên phong, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam nói chung, đối ngoại quốc phòng Việt Nam nói riêng trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, cần phối hợp cùng nhau thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phối hợp nghiên cứu, tham mưu đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quan hệ quốc tế; nhất là tham mưu về phát triển quan hệ với các đảng chính trị, các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tham mưu trong ứng xử của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, khu vực nhạy cảm, các điểm nóng; tham mưu trong giải quyết các vấn đề ngoại giao, đối ngoại để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và các nguồn lực từ bên ngoài; không ngừng nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Phối hợp tốt trong tổ chức các hoạt động ngoại giao, đối ngoại, trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cả song phương và đa phương; bảo đảm thực hiện thắng lợi và có dấu ấn trong ngoại giao, đối ngoại cấp cao; tăng cường tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược; tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi cho triển khai hội nhập quốc tế và đối ngoại về chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như trong các lĩnh vực khác.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược phục vụ ngoại giao, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ, nhất là về chiến lược.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thành công lớn; cùng quốc phòng, an ninh phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Dấu ấn Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề toàn cầu

Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề: “Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện, tầm cao mới của Đảng”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự gương mẫu triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, đạt được một số bước tiến mới.

Công tác đối ngoại Công an nhân dân được xác định là trách nhiệm của tất cả công an các đơn vị, địa phương với sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy theo hướng chủ động, dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao - quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận

Từ năm 2025 đến nay, có 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trên lĩnh vực an ninh, trật tự đã được ký kết, điểm mới là nhiều thỏa thuận hợp tác giữa công an địa phương với các đối tác quốc tế.

Lực lượng Công an đã chủ động đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã, và tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 đã thông qua Tuyên bố của các nước ASEAN về vấn đề này.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội với số nước tham gia ký kết ngay tại buổi lễ cao kỷ lục đã tạo dấu ấn Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề toàn cầu, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Hợp tác trong đấu tranh với tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến, xuất nhập cảnh trái phép, củng cố vành đai an ninh từ xa được đẩy mạnh với một số cách làm mới, hiệu quả nâng lên rõ rệt. Đồng thời, lực lượng Công an chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở cấp độ cao hơn, tiếp tục tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế và được Đảng, Nhà nước, nhân dân cùng bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Nhấn mạnh việc Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Lương Tam Quang nêu bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an trong thời gian tới.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ xa ở cấp độ cao hơn, bài bản và hiệu quả hơn; tranh thủ sức mạnh của thời đại để tăng cường năng lực tự chủ chiến lược và tiềm lực bảo vệ an ninh, trật tự.

Gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng ở tầm mức cao hơn, chiều sâu hơn. Tập trung cao độ thực hiện mục tiêu Đảng đã xác định về coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Chủ động tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xử lý các thách thức mới nổi đe dọa độc lập, tự chủ cũng như mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và chất lượng cao của đất nước, đặc biệt là những sức ép liên quan đến an ninh kinh tế.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành và địa phương, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện, tầm cao mới của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.