Sản phụ V.T.D. (39 tuổi, trú thôn Súng Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mệt nhiều, da niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng. Kết quả thăm khám và siêu âm cấp cứu cho thấy dấu hiệu vỡ tử cung, mất máu cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển thẳng người bệnh vào phòng mổ. Ekip phẫu thuật gồm bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và ekip sơ sinh phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai và xử trí vỡ tử cung.
Bé gái nặng 2.500 gram được lấy ra an toàn, hồng hào sau hồi sức tích cực. Người mẹ được truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tử cung thành công.
Sau phẫu thuật, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi tại Khoa Sản và Khoa Nhi.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, vỡ tử cung là một biến chứng sản khoa tối cấp, thường xảy ra trên cơ địa sẹo mổ cũ hoặc chuyển dạ kéo dài. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong mẹ và con rất cao. "Sự phối hợp nhịp nhàng và can thiệp nhanh chóng là yếu tố quyết định giúp cứu hai mạng người trong ca bệnh này", bác sĩ chia sẻ.
Bệnh viện lưu ý phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt ở các thai kỳ nguy cơ cao. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo, mệt lả, thai máy giảm hoặc vỡ ối sớm, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh biến chứng đe dọa tính mạng.
Bình luận (0)